Tại sao ngày xưa áo màu vàng chỉ dành cho vua?

Tại sao ngày xưa áo màu vàng chỉ dành cho vua?

Tại sao ngày xưa áo màu vàng chỉ dành cho vua? ảnh 1
Long bào Hoàng đế

Hỏi: Tại sao ngày xưa áo màu vàng chỉ dành cho vua?
Đỗ Gặp (Cần Đước, Long An)

Theo quan niệm của người xưa, trong thiên nhiên có ngũ hành là năm yếu tố tạo nên vũ trụ. Ngũ hành gồm: kim (sắt), mộc (cây), thủy (nước), hỏa (lửa), thổ (đất). Năm yếu tố này không đứng yên mà luôn luôn chuyển hóa (tương sinh, tương khắc).

Về vị trí, kim ở bên phải, mộc ở bên trái, hỏa ở trên, thủy ở dưới, thổ ở giữa. Cũng theo quan niệm của người xưa, thổ (đất) quan trọng nhất trong ngũ hành và cả trong xã hội nên ở vị trí trung tâm. Mà thổ thì có màu vàng nên màu vàng chỉ dành cho vua.

LÊ TRUNG HOA

Tin cùng chuyên mục