Nguồn gốc các địa danh Cầu Giát , Cầu Dền, Cầu Giấy ?

Hỏi:

Hỏi: Xin giải thích nguồn gốc các địa danh Cầu Giát (Nghệ An); Cầu Dền, Cầu Giấy (Hà Nội).
Phạm Quang Khôi (Đường CMT8, TPHCM)

LÊ TRUNG HOA: Cầu Giát là tên thị trấn huyện lỵ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Giát là tấm vạt đan bằng tre. Người ta dùng các vạt tre lót trên mặt cầu nên gọi là cầu Giát. Tên cầu chuyển thành tên thị trấn.

Cầu Dền là tên phường ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cầu Dền bắc qua sông Kim Ngưu. Nguyên trước đây, hai bên bờ sông này có trồng nhiều rau dền nên cầu mang tên trên. Tên cầu biến thành tên phường.

Cầu Giấy là một trong chín quận của thủ đô Hà Nội. Tại quận này trước đây có một làng chuyên sản xuất giấy nên gọi là làng Giấy. Tại đây có một chiếc cầu mang tên cầu Giấy. Cầu Giấy cũ làm theo kiểu thượng gia hạ kiều, trên cầu họp chợ bán chủ yếu các loại giấy nên gọi là cầu Hàng Giấy hay cầu Giấy. Tên làng chuyển thành tên cầu, rồi tên cầu trở thành tên quận.

Tin cùng chuyên mục