Bảng điện tử “xanh” đầu tiên của Quảng trường Thời Đại (Mỹ)

Bảng điện tử “xanh” đầu tiên của Quảng trường Thời Đại (Mỹ)
Bảng điện tử “xanh” đầu tiên của Quảng trường Thời Đại (Mỹ) ảnh 1

Trong tương lai sẽ có tấm bảng điện tử thân thiện với môi trường ở Quảng trường Thời Đại, Mỹ.

Vào đêm giao thừa đón năm mới 2009, người dân Mỹ sẽ được chứng kiến những màn quảng cáo và hình ảnh tuyệt vời từ tấm bảng điện tử thân thiện với môi trường đầu tiên của Quảng trường Thời Đại. Công trình bảng điện tử “xanh” này là sản phẩm của Công ty Ricoh, nặng 1.590kg, hoạt động hoàn toàn nhờ vào năng lượng mặt trời và sức gió, sẽ bắt đầu vận hành thử vào tháng này.

Để tấm bảng điện tử này hoạt động, người ta đã gắn 16 turbin gió và 64 tấm thu nhiệt. Bằng cách này, mỗi tháng tấm bảng có thể sẽ tiết kiệm từ 12.000 - 15.000 USD chi phí tiền điện. Nhưng quan trọng hơn, nhà cung cấp thiết bị Ricoh cho biết, hoạt động của tấm bảng không thải ra môi trường khoảng 18 tấn carbon/năm.  

H.X. (Theo AP)

Tin cùng chuyên mục