Bang Kelantan (Malaysia) cấm hút shisha

Chính quyền bang Kelantan của Malaysia vừa ban hành lệnh cấm hát karaoke và sử dụng shisha tại các địa điểm phục vụ giải trí. 
Bang Kelantan (Malaysia) cấm hút shisha

Theo chính quyền bang Kelantan, lệnh cấm nhằm hạn chế tình trạng vui chơi quá đà ở một bộ phận giới trẻ và giải quyết vấn nạn xã hội đe dọa đến môi trường sống ở địa phương này. Lệnh cấm được ban hành sau khi xuất hiện nhiều cảnh báo cho rằng shisha gây tác hại gấp nhiều lần so với thuốc lá.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, trong lượt hút shisha dài một giờ, một người có thể sẽ hít gấp 100 - 200 lần lượng khói và nhiều hơn 70% lượng nicotine so với hút một điếu thuốc lá.

Tin cùng chuyên mục