Bão Bebinca sẽ gây mưa lớn ở Trung Lào, lũ sông Cửu Long lên 4m

Bão số 4 - Bebinca mặc dù được dự báo sẽ đổ bộ vào miền Bắc hoặc Bắc Trung bộ nhưng theo phân tích, tàn dư của bão sẽ gây mưa lớn tại Trung Lào.

Theo đó, lũ ở thượng nguồn sông Mê Công tại Lào sẽ đổ về đồng bằng sông Cửu Long sau mươi ngày nữa. Nước lũ có thể lên tới 4m, trong khi dự báo ban đầu chỉ cho rằng mực nước lũ khoảng 3,5m

Bão Bebinca sẽ gây mưa lớn ở Trung Lào, lũ sông Cửu Long lên 4m ảnh 1 Ông Hoàng Đức Cường báo cáo tình hình cơn bão số 4 sẽ gây mưa lớn tận Trung Lào

Báo cáo tại cuộc họp nóng của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức chiều 15-8 ở Hà Nội, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khẳng định: Bão số 4 (tức Bebinca) có đĩa mây rất lớn, không chỉ gây mưa lớn ở nhiều khu vực tại miền Bắc và Bắc Trung bộ mà còn gây mưa to tại Trung Lào.

Ông Cường báo cáo, hiện nay lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức cao, cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong khi cơ quan dự báo khí tượng nhận định, khi bão số 4 đổ bộ đất liền (Bắc bộ hoặc Bắc Trung bộ) sẽ gây mưa sang cả khu vực Trung Lào. Theo đó, lũ từ thượng nguồn sông Mê Công sẽ tiếp tục lên cao và khoảng 10-15 ngày nữa, lượng nước lũ này sẽ đổ về đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, lượng nước lũ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục ở mức cao.

“Chúng tôi dự kiến đến cuối tháng 8-2018, nước lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên tới báo động 2, tại Tân Châu lên khoảng 4m”- ông Cường cảnh báo.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp chiều 15-8

Cập nhật thêm về tình hình cơn bão số 4 hiện đang ngoặt trở lại hướng vịnh Bắc bộ, ông Hoàng Đức Cường cho biết, vào hồi 13 giờ chiều nay, nếu tính theo khoảng cách thì bão số 4 chỉ còn cách Móng Cái – Quảng Ninh khoảng 370 km, cách Thái Bình 550km và cách TP Vinh (Nghệ An) 650km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Mô hình dự báo của nước ngoài đều cho thấy bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, rồi chuyển hướng sang Tây Tây Nam (có nghĩa là chúc dần xuống). Sáng 16-8, bão số 4 bắt đầu đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ với khoảng cấp 9. Rạng sáng 17-8, bão có khả năng giảm xuống cấp 8, giật cấp 10-11, sau đó cập bờ và ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực nam đồng bằng Bắc bộ đến Bắc Trung bộ.

“Đáng lo ngại là cơn bão này có đĩa mây rất lớn nên gây mưa to” – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết.

Từ đêm mai đến hết ngày 17-8, mưa lớn dồn dập ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, trọng điểm ở Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ, nam Sơn La, Hoà Bình, Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 250-300mm.

Tại Hà Nội, mưa lũ có thể gây ngập lụt tại huyện Chương Mỹ ở mức báo động 2-3, nhưng mức độ không bằng đợt lũ vào trung tuần tháng 7.

Nhiều nhà báo quan tâm tới cơn bão số 4 đến theo dõi cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh: Mặc dù bão chỉ có cấp 8-9 nhưng rất nguy hiểm, không được coi thường, nếu chủ quan là thiệt hại khó lường vì bão đi ngang, đổ bộ vào vịnh Bắc bộ từ ngày 16-8, trong khi đây là nơi tập trung rất nhiều tàu thuyền cũng như dày đặc các dự án, hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản.

Theo ông Cường, tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình đến Nghệ An đều có hoạt động nuôi nhuyễn thể. Vì vậy phải ráo riết cấm biển, di dời người dân tại các khu vực nuôi trồng nhuyễn thể đến nơi an toàn.

Đề cập tình trạng nhiều nơi có bão nhưng bà con nuôi trồng thủy sản không chịu sơ tán, ông Nguyễn Xuân Cường lo lắng và cảnh báo, nếu không kiên quyết sẽ chịu hậu quả rất lớn.

Bão tiến gần Hải Phòng - Nghệ An, miền Bắc mưa rất to

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 15-8, vị trí tâm bão số 4 (có tên quốc tế là Bebinca) ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái 450km, cách Thái Bình 570km, cách Vinh 700km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.   

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 16-8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái 220km, cách Thái Bình 330km, cách Vinh 460km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh.

Từ sáng sớm mai (16-8), ở phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. 

Bão Bebinca sẽ gây mưa lớn ở Trung Lào, lũ sông Cửu Long lên 4m ảnh 4 Vị trí và đường đi của bão số 4. Nguồn: TTDBKTTVTW
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 17-8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnhcấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão. 
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 
Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3. 
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm nay (15-8) đến ngày 18-8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (15-8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn ở vùng biển phía Nam: cấp 1.    

Tin cùng chuyên mục