Bạo động bùng phát mạnh ở Jerusalem

Ngày 16-12, 4 người Palestine thiệt mạng và 160 người bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại Dải Gaza và Bờ Tây khi hàng ngàn người biểu tình phản đối tuyên bố về Jerusalem của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhà thờ Al Haram với hình ảnh mái vòm màu vàng rực là biểu tượng của Jerusalem. Ảnh: REUTERS
Nhà thờ Al Haram với hình ảnh mái vòm màu vàng rực là biểu tượng của Jerusalem. Ảnh: REUTERS

Như vậy, đã có 8 người Palestine thiệt mạng trong 2 tuần qua. Thương vong nhiều nhất xảy ra ở Dải Gaza, nơi những người biểu tình ném đá vào các binh sĩ Israel. 

Trong diễn biến liên quan, dự kiến, ngày 18-12, các nước Arab dự kiến đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) một dự thảo nghị quyết phản đối việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đây là hành động đáp trả quyết định mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó. 

Một quan chức thuộc HĐBA LHQ cho biết cơ quan này sẽ tổ chức các cuộc tham vấn kín trước khi dự thảo nghị quyết được đưa ra xem xét.

Tin cùng chuyên mục