Bao giờ xóa “bẫy” trụ điện?

Để giúp người dân đi lại thuận tiện, lưu thông dễ dàng, những năm qua, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM thực hiện nhiều dự án mở rộng hẻm. Đến nay, hàng chục tuyến hẻm đã hoàn công, đưa vào sử dụng, tuy nhiên hàng trăm trụ điện vẫn án ngữ giữa đường, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn điện…
Bao giờ xóa “bẫy” trụ điện?

Để giúp người dân đi lại thuận tiện, lưu thông dễ dàng, những năm qua, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM thực hiện nhiều dự án mở rộng hẻm. Đến nay, hàng chục tuyến hẻm đã hoàn công, đưa vào sử dụng, tuy nhiên hàng trăm trụ điện vẫn án ngữ giữa đường, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn điện…

Bẫy nguy hiểm

Tháng 5-2012, người dân các hẻm 28, 65 và 79 Phan Tây Hồ (phường 7, quận Phú Nhuận) phấn khởi khi thấy hẻm được mở rộng, mặt đường được láng nhựa phẳng phiu. Nhiều người thầm nghĩ, cảnh người dân chen lấn khi qua lại con hẻm, xe cộ bị sụp ổ gà té ngã hẳn sẽ không còn. Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi, vì trên 3 con hẻm hiện có đến 27 trụ điện hạ thế đứng giữa đường.

Nhiều trụ điện ở giữa hẻm C3/22 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh gây nguy hiểm cho người lưu thông.
Nhiều trụ điện ở giữa hẻm C3/22 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh gây nguy hiểm cho người lưu thông.

Ông Cường, một hộ dân ở hẻm 65, nói: “Hẻm này kết nối với đường Nhiêu Tứ, Cầm Bá Thước, lại vừa mở rộng nên xe cộ qua lại nhiều. Người địa phương quen đường nên cảnh giác được, còn người vãng lai ban đêm lưu thông vào đây liên tục “dính bẫy” trụ điện giữa ngã ba”.

Tương tự, hẻm C3/22 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh dài khoảng 200m, được nâng cấp mở rộng, trải bê tông từ năm 2010, nhưng hơn 20 trụ điện giữa hẻm hiện vẫn chưa được dời đi.

Từng là nạn nhân của “ông trụ điện”, chị Hồ Thị Vân, nhà ở hẻm C5 Phạm Hùng, kể: Tối 16-9, chị lưu thông từ hẻm C3 về nhà, khi đến trước nhà số C3/22BQ2 đang lúc có mưa lớn, đèn đường lại không sáng khiến chị tông vào trụ điện giữa đường, phải cấp cứu trong đêm. “Sau tai nạn, tôi điện phản ánh nhiều nơi, UBND xã Bình Hưng thì “đổ” cho điện lực, còn Điện lực Bình Chánh nói trách nhiệm di dời trụ điện ở hẻm C3/22 thuộc chủ đầu tư. Vậy cơ quan nào có trách nhiệm trong việc này? Nếu tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng, dân kêu ai?” - chị Vân bức xúc.

Theo người dân địa phương, đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn, té ngã xảy ra trên hẻm C3/22 do những trụ điện giữa đường.  

Vòng qua nhiều tuyến hẻm ở quận Bình Thạnh như: hẻm 10 Hoàng Hoa Thám, 23 Nơ Trang Long, Liên hẻm 68 - 80 - 82 - 86 Phan Văn Hân, 100 - 112 Đinh Tiên Hoàng, các hẻm 64 - 80 - 180 Xô Viết Nghệ Tĩnh… chúng tôi thấy có hơn 50 trụ điện giữa đường. Người dân các hẻm này nhiều lần có đơn phản ánh gửi công ty điện lực quản lý địa bàn và chính quyền địa phương nhưng đến nay các trụ điện vẫn giữa đường.

Cần biện pháp can thiệp mạnh

Trả lời bức xúc của người dân về hàng loạt trụ điện án ngữ trên các hẻm 28, 65 và 79 Phan Tây Hồ, Chủ tịch UBND phường 7 (Phú Nhuận) Nguyễn Thị Kiều Nhi, nói: Để tránh tai nạn đáng tiếc với người dân do trụ điện đứng giữa đường gây ra, thời gian qua, phường nhiều lần gửi văn bản, kiến nghị quận, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có biện pháp khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

Mới đây, phường phối hợp cùng Công ty Điện lực Gia Định khảo sát, đại diện Điện lực Gia Định cho biết sẽ phối hợp với chủ đầu tư dự án triển khai di dời các trụ điện giữa đường ở các hẻm 28, 65 và 79 Phan Tây Hồ, chậm nhất đến cuối tháng 10-2012 sẽ hoàn tất.

Ông Cao Hoàng Trọng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Định, cho biết: Việc hàng loạt trụ điện đứng giữa đường trên nhiều tuyến hẻm ở quận Bình Thạnh và Phú Nhuận là do Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP tổ chức thi công hẻm và dời trụ điện không đồng bộ. Trước đó, đơn vị này cam kết, đến ngày 21-8-2012 sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về tiến độ thực hiện di dời các trụ điện, đơn vị giám sát các công trình di dời hệ thống điện, đơn vị thi công… để Công ty Điện lực Gia Định cùng phối hợp thực hiện. Dù vậy đến nay, công tác này vẫn chưa được Ban quản lý thực hiện xong.

Trước tình hình này, giữa tháng 9 - 2012, Công ty Điện lực Gia Định tiếp tục có văn bản kiến nghị đến Tổng Công ty Điện lực TPHCM và UBND các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận có biện pháp can thiệp mạnh với chủ đầu tư.

Người dân TP đang nóng lòng chờ công tác khắc phục, di dời trụ điện của ngành điện và chủ đầu tư các dự án mở rộng hẻm. Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra với người dân, góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị, đề nghị Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP sớm triển khai thực hiện việc di dời như cam kết.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục