Bạo lực với trẻ em gia tăng

Dự thảo báo cáo của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ)  Antonio Guterres chuẩn bị gửi tới Hội đồng Bảo an LHQ đã cảnh báo về tình trạng gia tăng bạo lực với trẻ em tại nhiều quốc gia trong năm 2016. 
Bản dụ thảo báo cáo cho thấy tình trạng gia tăng bạo lực với trẻ em trong năm 2016
Bản dụ thảo báo cáo cho thấy tình trạng gia tăng bạo lực với trẻ em trong năm 2016
Trong dự thảo, Tổng Thư ký Antonio Guterres cũng nhấn mạnh sự lo ngại của ông, bởi số lượng lớn trẻ em là nạn nhân các vụ bạo lực cũng như mức độ nghiêm trọng của các hành vi bạo lực với các em xảy ra trong năm ngoái.
Tổng thư ký LHQ nêu rõ, trong năm 2016 có ít nhất 4.000 vụ vi phạm đã được kiểm chứng, tiến hành bởi các lực lượng chính phủ và hơn 11.500 vụ do các nhóm vũ trang không thuộc các nhà nước.
Trong số các quốc gia bị tố cáo, Somalia, Syria có tình trạng tuyển dụng, lạm dụng trẻ em tăng cao gấp đôi so với năm 2015. Trong khi tại Yemen, 50% các nạn nhân trẻ em phải hứng chịu các hành vi bạo lực. 

Tin cùng chuyên mục