Báo SGGP trao 140 triệu đồng bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng bão Quảng Bình

Ngày 7-10 đại diện Báo SGGP đã trao tận tay 140 triệu đồng của bạn đọc đến một số trường học và một số hộ gia đình bị bão số 10 gây thiệt hại nặng nề tại Quảng Bình nhằm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhà báo Huỳnh Thanh Luân cùng cán bộ xã Quảng Xuân trao 25 triệu đồng cho gia đình bà Dương Thị Thoan bị bão thổi bay mái chưa thể lợp lại

Cụ thể, tại xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch), nhà báo Huỳnh Thanh Luân, Trưởng Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP đã trao tặng Trường mầm non Quảng Xuân 30 triệu đồng và Trường THCS Quảng Xuân 30 triệu đồng.

Theo ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân, đây là 2 trường học bị thiệt hại nặng nề. Các nguồn lực xã hội cũng như nhà nước được dồn ưu tiên khắc phục phòng học cho các cháu. Riêng khu vực phòng ban giám hiệu, mái bị bão thổi bay chưa thể khắc phục được.

Tại Trường mầm non Quảng Xuân, Hiệu trưởng Đậu Thị Thanh Ngân cho biết, trường có 610 cháu với 4 điểm trường. Điểm trường nào cũng bị tốc mái. Riêng điểm trường chính bị tốc mái toàn bộ dãy phòng học cấp 4, mái chơi ngoài sân của các cháu hiện chưa thể khắc phục xong.

Tại xã Quảng Xuân, Báo SGGP cũng trao 25 triệu đồng cho hộ bà Dương Thị Thoan bị tốc mái hoàn toàn, bà Thoan có con tâm thần, là hộ nghèo rất khó khăn.

Tại xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch), đại diện Báo SGGP cũng đã trao hỗ trợ trường THCS Quảng Châu 30 triệu đồng ủng hộ mái trường bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng do bão gây ra và 25 triệu đồng cho hộ bà Đặng Thị Khuê, hộ khó khăn, nhà bị sập do bão.
Báo SGGP trao 140 triệu đồng bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng bão Quảng Bình ảnh 2 Đại diện Báo SGGP trao 30 triệu đồng hỗ trợ Trường THCS Quảng Châu
Bà Đặng Thị Bích Thảo, Chủ tịch UBMTTQVN xã Quảng Châu cảm ơn tấm lòng bạn đọc Báo SGGP đã kịp thời hỗ trợ phần quà bằng tiền mặt nhằm góp phần sửa chữa trường học và giúp đỡ hộ bà Khuê vượt qua khó khăn sau hoạn nạn thiên tai gây ra.
Cùng ngày, Báo SGGP thông qua Tổng đội TNXP Quảng Bình trao tặng các hộ có nhà tốc mái tại huyện Bố Trạch 160 tấm tôn lợp do bạn đọc ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục