Bão số 5 làm 10 người chết, 9 người mất tích

Hôm qua 18-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, bão Kaitak (số 5) đã tan sau khi đi vào Bắc bộ nhưng vẫn gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều nơi ở Việt Trì (Phú Thọ), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đại Từ (Thái Nguyên)… có mưa trên 180mm.

Hôm qua 18-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, bão Kaitak (số 5) đã tan sau khi đi vào Bắc bộ nhưng vẫn gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều nơi ở Việt Trì (Phú Thọ), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đại Từ (Thái Nguyên)… có mưa trên 180mm.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) Trung ương, tại nơi tâm bão đổ bộ là tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng hầu như không có thiệt hại nặng về người và tài sản. Tại cuộc giao ban sáng 18-8, bà Đặng Thanh Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, cho rằng, mặc dù bão đã tan nhưng hoàn lưu mưa ở miền Bắc còn rất lớn, khu vực miền núi có khả năng mưa 200 - 300mm, vì vậy nước lũ sẽ lên, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động di dân tới những nơi an toàn.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến 19 giờ ngày 18-8, bão số 5 đã làm 28 người chết, mất tích và bị thương, trong đó có 10 người chết (Yên Bái: 3, Sơn La: 2, Bắc Giang: 2, Bắc Ninh: 1, Hà Nội: 1, Vĩnh Phúc: 1); 9 người mất tích (Vĩnh Phúc: 1, Hà Nội: 1, Yên Bái: 1, Quảng Bình: 6) và 9 người bị thương (Yên Bái: 6, Hà Nội: 2, Vĩnh Phúc: 1).

Bão số 5 cũng làm sập 139 ngôi nhà (Yên Bái: 129, Hà Giang: 5, Thái Nguyên: 3, Lào Cai: 1, Quảng Ninh: 1); hư hỏng và tốc mái hơn 5.000 ngôi nhà (Yên Bái: 5.631, Thái Nguyên: 79, Hà Giang: 52, Bắc Kạn: 23, Quảng Ninh: 21, Lào Cai: 14, Hà Nội: 10, Phú Thọ: 10, Hải Phòng: 1 trạm thu phát truyền hình); chìm 1 phương tiện (Quảng Ninh); hỏng 2 phương tiện (Quảng Ninh); ngập úng, hư hỏng gần 1.500ha lúa và hoa màu.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết thêm: Tàu cá BĐ 96286 TS có 7 ngư dân trên tàu bị gãy bánh lái trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Đến 14 giờ 40 ngày 18-8, tàu SAR 413 đã lai dắt tàu BĐ 96286 vào đến đảo Song Tử Tây an toàn.

Tàu cá QB 92760 có 6 ngư dân trên tàu bị hỏng máy thả trôi, không liên lạc được tại khu vực cách bờ biển đèo Ngang/Hà Tĩnh khoảng 65 hải lý về hướng Đông Bắc. Đến 7 giờ ngày 18-8, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB 92760. Đồng thời, ủy ban yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông báo và đề nghị với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc (China MRCC) hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đến 16 giờ 35 ngày 18-8, tàu SAR 273 đã tiếp cận khu vực tàu bị nạn. Hiện các lực lượng trên hiện trường vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu của cơn bão số 5, địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra mưa kèm theo gió lốc đã làm tốc mái trên 70 nhà và 4 phòng học. Trong đó, huyện Chợ Mới có 40 căn nhà, 4 phòng học bị tốc mái hoàn toàn. Huyện Ngân Sơn có 4 căn nhà bị tốc mái; 1 nhà sạt taluy dương; huyện Ba Bể 2 nhà ở điểm có nguy cơ sạt lở cao; thị xã Bắc Kạn có 1 nhà bị tốc mái; huyện Bạch Thông có 24 nhà bị tốc mái.        

Tại tỉnh Bắc Giang, vào khoảng nửa đêm về sáng 18-8, do mưa to, hơn 300m³ đất đá từ trên đồi cao bất ngờ đổ ập xuống nhà anh Giáp Văn Tăng ở xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, trong lúc chị Giáp Thị Khan (46 tuổi) và đứa con trai đang ngủ. Chị Khan chết ngay tại chỗ còn đứa con bị thương nặng. Phải 30 phút sau, hàng xóm và bà con trong thôn mới đưa được thi thể chị Khan và cứu cậu con trai ra khỏi đống đổ nát. Chính quyền huyện Lục Ngạn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Tăng 3 triệu đồng để lo mai táng cho vợ.

Theo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Sơn La, sáng qua trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn có mưa lớn, làm sạt lở, gây ngập và ách tắc nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 4G, quốc lộ 37, quốc lộ 6. Tại quốc lộ 37 thuộc địa bàn huyện Phù Yên có tới 7 điểm sạt lở lớn, tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính trên 5.000m³, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Mặc dù Sở GTVT tỉnh Sơn La đã nhanh chóng huy động phương tiện, máy móc xử lý các điểm sạt lở, thông đường nhưng do mưa kéo dài nên đất đá, sa bồi vẫn tiếp tục trượt xuống lòng đường, gây khó khăn cho việc thông tuyến. Tại Km 278 + 700 thuộc quốc lộ 6, đoạn dốc Mường Hồng và xã Nà Ớt thuộc quốc lộ 4G, nước còn ngập 1,5m kéo dài 100m đường nên các phương tiện không thể qua lại, việc khắc phục cũng khó khăn.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ, cho biết, tới chiều qua, cơ bản các hộ dân đã được khắc phục sự cố. Hiện địa phương đang tập trung bơm tiêu nước để cứu lúa. Do mưa lớn nên tới chiều qua, nước lũ trên các sông, suối ở Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, sông Ka Long ở biên giới tỉnh Quảng Ninh cũng đang lên nhanh. Tại huyện Thuận Châu và Phú Yên (Sơn La), suối Tấc, suối Muội nước dâng cao đã cuốn trôi nhiều ruộng lúa và hoa màu. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nước dâng ngập tuyến đường từ Lập Thạch đi Tuyên Quang.

Phúc Văn - Phan Trung

Tin cùng chuyên mục