Bão suy yếu dần thành áp thấp rồi tan hẳn ở khu vực miền núi phía Bắc

Theo bản tin phát lúc 5h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 5, ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tính đến 1h ngày 18-8, tổng lượng mưa đo được phổ biến trong khoảng từ 70 - 100 mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Việt Trì (Phú Thọ) 185mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 187mm; Đại Từ (Thái Nguyên) 127mm; Sơn Tây (Hà Nội) 159mm. Tại Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 25m/s (cấp 10); Quảng Hà 17m/s (cấp 7), giật 22m/s (cấp 9); Phủ Liễn 12m/s (cấp 6), giật 21 m/s (cấp 9); ở Cô Tô 15m/s (cấp 7), giật 25m/s (cấp 10); đảo Bạch Long Vĩ 16m/s (cấp 7), giật 24m/s (cấp 9); Lạng Sơn 12m/s (cấp 6), giật 20m/s (cấp 8). 
Bão suy yếu dần thành áp thấp rồi tan hẳn ở khu vực miền núi phía Bắc

Theo bản tin phát lúc 5h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 5, ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tính đến 1h ngày 18-8, tổng lượng mưa đo được phổ biến trong khoảng từ 70 - 100 mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Việt Trì (Phú Thọ) 185mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 187mm; Đại Từ (Thái Nguyên) 127mm; Sơn Tây (Hà Nội) 159mm. Tại Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 25m/s (cấp 10); Quảng Hà 17m/s (cấp 7), giật 22m/s (cấp 9); Phủ Liễn 12m/s (cấp 6), giật 21 m/s (cấp 9); ở Cô Tô 15m/s (cấp 7), giật 25m/s (cấp 10); đảo Bạch Long Vĩ 16m/s (cấp 7), giật 24m/s (cấp 9); Lạng Sơn 12m/s (cấp 6), giật 20m/s (cấp 8). 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì cơn bão số 5 sẽ suy yếu dần thành áp thấp rồi tan hẳn ở khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: TTDBKTTVTW

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì cơn bão số 5 sẽ suy yếu dần thành áp thấp rồi tan hẳn ở khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: TTDBKTTVTW

Sáng sớm ngày 18-8, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Đông Bắc, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 4h ngày 18-8, vị trí trung tâm vùng tâm áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) sáng 18/8 còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Diễn biến mưa sau bão còn phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo thời tiết hàng ngày.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 

Lý Thanh Hương (TTX)

Tin cùng chuyên mục