Báo Văn hóa kỷ niệm 60 năm thành lập

Ngày 15-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Văn hóa đã tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1957 - 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Báo Văn hóa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
Báo Văn hóa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
Báo Văn hóa ra đời năm 1957 có tiền thân là Tạp san Văn hóa, thực hiện hai chức năng quan trọng là nghiên cứu lý luận, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa (bao gồm cả nâng cao kiến thức về văn hóa nghệ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ). Đây được coi là tờ ngôn luận chính thức của ngành văn hóa lúc bấy giờ. 

Từ một tờ Tạp san chỉ lưu hành nội bộ, đến nay Báo Văn hóa đã trở thành một tờ báo có tầm ảnh hưởng với các ấn phẩm: Báo Văn hóa xuất bản 3 kỳ/tuần; chuyên đề “Văn hóa Dân tộc thiểu số và Miền núi” xuất bản 1 kỳ/tuần dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phụ trương Forbes Vietnam; Báo Văn hóa điện tử và Tạp chí Forbes Vietnam điện tử.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động tại Báo Văn hóa.

Tin cùng chuyên mục