Bảo vệ san hô bằng dấm ăn

Các nhà khoa học vừa công bố biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sự phát triển của loài sao biển gai đang tàn phá rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier ở Australia bằng cách tiêm dấm ăn.
Bảo vệ san hô bằng dấm ăn
Các nhà khoa học vừa công bố biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sự phát triển của loài sao biển gai đang tàn phá rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier ở Australia bằng cách tiêm dấm ăn.

Các cuộc thử nghiệm do Đại học James Cook kết hợp với Ban quản lý rạn san hô Great Barrier (GBRMPA) thực hiện cho thấy sao biển gai sẽ chết trong vòng 48 giờ sau khi bị tiêm dấm ăn. Các khảo sát sinh thái liên quan cho thấy biện pháp này vừa an toàn, hiệu quả lại rất tiết kiệm chi phí. 

Trước đây, các nhà nghiên cứu từng sử dụng muối mật để tiêu diệt loại sinh vật gây hại này nhưng biện pháp này không chỉ tốn kém mà còn gây hại cho các sinh vật biển khác. 

Tin cùng chuyên mục