Bắt 2 tên cướp giật tài sản giữa ban ngày

Phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy thực hiện vụ cướp giật tài sản với 1 người phụ nữ, trinh sát hình sự đặc nhiệm đã truy đuổi ép xe khống chế bắt cả 2 về trụ sở.  
Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CHÍ THACH
Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CHÍ THACH

Ngày 11-6, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TPHCM vừa bàn giao Trương Đình Quốc Thắng (22 tuổi) và Ngô Trung Hiếu (18 tuổi, cùng ngụ quận 10) cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, sáng cùng ngày, tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TPHCM đi tuần tra ở khu vực quận Bình Thạnh. Lúc này, trinh sát phát hiện 2 thanh niên trên xe máy mang BKS: 74 E1 - 030.17 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Khi tới trước căn nhà số 27 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh, chúng phát hiện bà Nguyễn Thị Dịu Linh (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đang nghe ĐTDĐ nên cướp giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Tang vật  và phương tiện gây án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tổ trinh sát truy đuổi đến số 35 đường Nguyễn Thượng Hiền thì ép xe khiến cả 2 ngã xuống đường. Một đối tượng bị trinh sát khống chế cùng tang vật. Đối tượng còn lại chạy bộ được 1 đoạn cũng bị trinh sát truy đuổi bắt gọn. Cả 2 cùng tang vật được đưa về trụ sở.

Tại công an, cả 2 khai tên là Thắng (là người cầm lái) và Hiếu (người ngồi sau thực hiện vụ cướp giật tài sản). Qua kiểm tra, công an phát hiện 2 con dao trong túi xách. Cả 2 khai do thiếu tiền tiêu nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục