Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ

Sáng nay 12-11, tại TP Việt Trì,  Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là "đại án" đánh bạc, tổ chức đánh bạc và một số tội danh khác được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm khi có tới 92 bị cáo phải ra hầu tòa, cùng với đó số tiền mà các bị cáo đã thu lợi từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hơn 9.800 tỷ đồng.

Thêm vào đó, đáng chú ý là trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có 2 bị cáo từng mang hàm cấp tướng, giữ chức vụ quan trọng trong ngành Công an là ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50,  Bộ Công an).

Đúng 8 giờ, Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà là bà Nguyễn Thị Thuỳ Hương - Chánh toà kinh tế TAND tỉnh Phú Thọ công bố quyết định đưa  vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử.
Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ ảnh 1 Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử

Ở phía dưới, bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 cáo bị cáo đồng phạm đứng xếp hàng ngay ngắn trước bục khai báo. 

Các bị cáo được xác định là cầm đầu và chủ chốt trong vụ án
Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ ảnh 3 Bị cáo Phan Văn Vĩnh được  giải vào hội trường xét xử
 
Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ ảnh 4 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được đưa vào hội trường xét xử

Theo quan sát của phóng viên, khi HĐXX tiến hành kiểm tra nhân nhân, cả 2 bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng với 2 bị cáo cầm đầu vụ án là Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) đều tỏ ra bình tĩnh và khai báo rõ ràng về nhân thân trước HĐXX.

Đáng chú ý, trước tình hình sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh không được tốt, luật sư bào chữa cho bị cáo này đã đề nghị HĐXX cho bị cáo Vĩnh được ngồi trong quá trình tòa xét xử.

Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ ảnh 5 Bị cáo Nguyễn Văn Dương trước bục khai báo. Ảnh chụp qua màn hình
 
Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ ảnh 6 Bị cáo Phan Sào Nam tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình

Để bảo đảm cho phiên tòa xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành triệu tập 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cùng 14 nhân chứng.

Ngoài ra, 73 cá nhân, doanh nghiệp được xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới vụ án cũng được triệu tập đến tòa. Tuy nhiên theo thông báo của thư ký phiên tòa có 1 người bị hại vắng mặt, 6 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới vụ án vắng mặt, 1 luật sư vắng mặt và 3 người làm chứng vắng mặt không rõ lý do. Trước sự vắng mặt của những cá nhân nêu trên, chủ tọa phiên tòa cho biết trong quá trình xét xử sẽ tiếp tục triệu tập những người liên quan tới tòa.

Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ ảnh 7 Bị cáo Phan Văn Vĩnh. Ảnh chụp qua màn hình
 
Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ ảnh 8 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh chụp qua màn hình

Theo cáo trạng, vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do 2 bị cáo Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) cầm đầu với giúp đỡ, "bảo kê" của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club thu trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và bức xúc trong xã hội.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là hơn 4.700 tỷ đồng. Trong đó Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi hơn 1.574 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là hơn 1.300 tỷ đồng.

Bắt đầu xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong “đại án” đánh bạc hàng ngàn tỷ ảnh 9 Phiên tòa xét xử "đại án" đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến với 92 bị cáo

Trong số các bị cáo của vụ án,  ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Còn 2 bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền”.

Cáo trạng cũng chỉ rõ, ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để giúp Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương  tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club thu lời bất chính với số tiền hàng ngàn tỷ đồng như trên.

Theo ghi nhận của phóng viên SGGP, ngay từ đầu giờ sáng, tình hình an ninh tại phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh và các đồng phạm đã được thắt chặt. Gần 500 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Phú Thọ và lực lượng chức năng của Bộ Công an đã được huy động để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa, cũng như tiến phân luồng giao thông xung quanh khu vực TAND tỉnh Phú Thọ để phiên tòa xét xử diễn ra an toàn, trật tự và nghiêm minh.

Do đây là một vụ án được dư luận xã hội nên đã có khoảng 80 phóng viên của hơn 30 cơ quan báo chí đăng ký tham dự phiên toà.

Quá trình điều tra vụ án, ông Vĩnh thừa nhận đã chỉ đạo, tạo thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng. Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận việc Dương khai "biếu" ông 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định ông Vĩnh và ông  Hóa có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ. Trong đó, ông Vĩnh là người chỉ đạo, còn ông Hóa là người thực hành tích cực. Song quá trình điều tra, cơ quan công an chưa đủ căn cứ xác định ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý 2 bị can này ở giai đoạn 1 mới dừng lại ở mức độ cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Do số lượng các bị cáo rất đông nên phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày, dự kiến sẽ có ít nhất 10 ngày để xét hỏi các bị cáo, 5 ngày tranh tụng và 5 ngày nghị án. Báo SGGP sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử vụ án này. 

Tin cùng chuyên mục