Bắt đối tượng cầm đầu làm giả thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp Vương Mạnh Tôn (SN 1978, quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi tổ chức đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả.
Bắt đối tượng cầm đầu làm giả thuốc bảo vệ thực vật ảnh 1 Tang vật bị thu giữ trong vụ án 

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù đang lẩn trốn vì bị truy nã, Tôn vẫn tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Thị Dung (SN 1991, quê tỉnh Quảng Ngãi, ngụ quận Bình Tân) làm giả thuốc bảo vệ thực vật tại kho hàng ở địa chỉ 784 Hậu Giang, quận 6. Huỳnh Kim Thiện (SN 1973, ngụ quận 6) tham gia giúp sức.

Số hàng giả thành phẩm được Dung giao cho khách hàng ở các tỉnh miền Tây. Tối 17-10, khi Dung đang điều khiển xe gắn máy chở hai thùng các-tông nghi chứa thuốc bảo vệ thực vật giả từ địa chỉ 784 Hậu Giang đến gần ngã ba Hậu Giang – Bình Phú thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong hai thùng các-tông chứa 75 chai thuốc bảo vệ thực vật loại dung tích 250 ml và 1.000 ml giả sản phẩm của hai thương hiệu nổi tiếng về thuốc bảo vệ thực vật.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp kho hàng 784 Hậu Giang tại quận 6, nhà của Thiện và địa điểm khác tại quận Bình Tân, lực lượng chức năng thu giữ hàng ngàn lít thuốc bảo vệ thực vật giả đã thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu sản xuất, bao bì, trang thiết bị, máy móc dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Tin cùng chuyên mục