Bắt đối tượng đâm dọa thợ hớt tóc để đòi nợ dẫn tới án mạng

Nhiều lần đòi nợ không được, Nam bực tức nên tới tiệm hớt tóc đòi nợ cùng với vợ và 2 người bạn, dẫn tới án mạng.
Đối tượng Nam tại công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đối tượng Nam tại công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 29-6, Công an quận 12, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoàng Đại Nam (SN 1994, ngụ quận Tân Phú) để điều tra hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Trần Ngọc M (tự “Hùng”, SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Nam đã khai nhận hành vi. Theo đó, Nam và anh M. có quen biết với nhau. Mới đây, anh M. có mượn của Nam số tiền khoảng 10 triệu đồng. Nhiều lần Nam đòi nợ nhưng không được nên bực tức.

Khoảng 15 giờ ngày 26-6, Nam rủ vợ cùng 2 người bạn đi tới tiệm hớt tóc ở đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM để gặp anh M. đòi nợ. 

Tại đây, Nam dùng dao đâm nhiều nhát vào đùi trái anh M. với ý định là dọa, dằn mặt. Bị đâm, anh M. bỏ chạy rồi gục xuống, nằm bất động.

Như SGGP đã thông tin, khoảng 15 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên 3 nam 1 nữ điều khiển 2 xe máy đi tới tiệm hớt tóc ở đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM.

Sau đó, 2 thanh niên trong nhóm bước xuống xe đi vào tiệm. Tưởng là khách tới hớt tóc, các nhân viên cởi mở đón tiếp. Bất ngờ, 1 thanh niên rút dao đâm vào anh M. khiến anh này bị thương. Dù bị thương, anh M. tìm cách bỏ chạy lên lầu rồi gục.

Gây án xong, cả 2 thanh niên vội rời khỏi hiện trường. Anh M. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera của quán hớt tóc để nhận dạng và truy tìm đối tượng gây án. Được biết, anh M. vừa vào tiệm hớt tóc trên làm việc được 3 ngày.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, tiệm tóc mà anh M. làm việc mời dời về địa bàn quận 12 được 3 ngày. Trước đó, tiệm hoạt động ở quận Tân Phú. Công an nghi vấn anh M. có mâu thuẫn trong thời gian làm việc ở quận Tân Phú nên tập trung điều tra.

Mới đây, biết không thoát tội nên Nam ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục