Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em khi đang lẩn trốn ở Bến Tre

Khi bé Y. ngồi vô trong lòng Đỉnh để xem y vẽ, Đỉnh nảy sinh ý định giao cấu với Y. nên lập tức ôm đè Y. xuống giường rồi tiến hành giao cấu với bé. 
Đối tượng Nguyễn Đỉnh. Ảnh: Công an huyện Bình Sơn cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Đỉnh. Ảnh: Công an huyện Bình Sơn cung cấp.

Ngày 29-5, Thông tin từ Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Bình Sơn vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đỉnh (sinh 1988, trú thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) liên quan đến vụ hiếp dâm trẻ em, khi y đang lẩn trốn tại Bến Tre.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 1-5-2017, Đỉnh đến nhà Kh. (sinh 2000, ngụ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - là bạn bè đi biển với nhau chơi nhưng Kh. không có nhà. Lúc này Đỉnh gặp ông, bà nội của Kh. cùng bé gái Y. (sinh 2007).

Khi ông, bà nội của Kh. đi xuống nhà bếp nấu ăn, bé Y. nằm dưới nền nhà học bài còn Nguyễn Đỉnh ngồi vẽ. Bé Y. thấy vậy nên trèo lên giường và ngồi vô trong lòng Nguyễn Đỉnh xem. Đỉnh nảy sinh ý định giao cấu với Y. nên y lập tức ôm đè Y. xuống giường rồi tiến hành giao cấu với bé. Bé Y. nhanh trí bảo với Đỉnh cho đi vệ sinh. Bé Y lập tức chạy ra hồ tôm phía sau nhà và báo với ông Nguyễn Văn Hai ở cùng thôn đang làm gần đó.

Khi thấy bé Y. không quay lại, Nguyễn Đỉnh đi tìm thì thấy bé Y. đang nói chuyện với ông Hai nên đã bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bình Sơn chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường lập hồ sơ ban đầu và truy bắt đối tượng Nguyễn Đỉnh. Qua xác minh, đối tượng đã bỏ trốn vào xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công an huyện Bình Sơn đã cử tổ công tác vào Bà Rịa truy bắt đối tượng.

Sau khi lẩn trốn vào Bà Rịa-Vũng Tàu, do sợ bị phát hiện nên Nguyễn Đỉnh tiếp tục trốn vào tỉnh Bến Tre rồi đi biển. Quá trình xác minh tại Bà Rịa, tổ công tác nhận được thông tin Nguyễn Đỉnh lẩn trốn và đi biển tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tổ công tác mật phục và bắt giữ Đỉnh khi Đỉnh vừa đi biển trở về. Đến ngày 26-5, Đỉnh được đưa về Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Đỉnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra huyện Bình Sơn củng cố hồ sơ chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền.

Tin cùng chuyên mục