Bắt đối tượng vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Khi lực lượng chức năng kiểm tra đối tượng Hoàng Tuấn Vinh (32 tuổi, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) thì phát hiện 16 gói ni lông màu xanh, bên trong chứa 3.200 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng Hoàng Tuấn Vinh bị bắt giữ cùng tang vật
Đối tượng Hoàng Tuấn Vinh bị bắt giữ cùng tang vật

>> Video clip: Đối tượng Vinh cùng tang vật ma túy tổng hợp bị bắt giữ

Sáng 16-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.
Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15-3, tại luồng kiểm soát xuất nhập cảnh khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra đối tượng Hoàng Tuấn Vinh (32 tuổi, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) thì phát hiện, bắt giữ quả tang trong hai ống tay áo khoác của Vinh có chứa 16 gói ni lông màu xanh, bên trong chứa 3.200 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Tuấn Vinh khai nhận đã mua số ma túy nói trên từ một người phụ nữ ở địa bàn tỉnh Bôlykhămxay (Lào) với số tiền là 60 triệu đồng, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Việt Nam để sử dụng và bán kiếm lời.

Bắt đối tượng vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam ảnh 1 Hàng nghìn viên ma túy tổng hợp do Vinh vận chuyển từ Lào về Việt Nam
Ngoài ra, đối tượng Hoàng Tuấn Vinh còn khai nhận đây là lần thứ hai vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục