Bắt giữ 5 sà lan khai thác cát trái phép

Ngày 18-11, Thượng tá Phạm Long Bào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa (huyện Cần Giờ, TPHCM), Bộ đội Biên phòng TPHCM, cho biết đơn vị đang tạm giữ 5 sà lan có hành vi khai thác cát trái phép để tiếp tục điều tra làm rõ.
Bộ đội Biên phòng TPHCM tạm giữ một sà lan hút cát trái phép
Bộ đội Biên phòng TPHCM tạm giữ một sà lan hút cát trái phép

Theo đó, chiều 17-11, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa phát hiện 5 sà lan (mang biển kiểm soát HP-2627;  HP-4230;  HP-4477;  BV-1305 và BV-6666) đang khai thác cát trái phép. Trên các phương tiện có hàng chục máy hút cát loại lớn đang hoạt động hết công suất. Các thuyền trưởng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì có liên quan đến việc khai thác cát.

Đáng chú ý, thuyền trưởng Bùi Văn Hợp, sinh năm 1980 (thường trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), người điều khiển sà lan HP-4477 có biểu hiện chống đối, không chấp hành lệnh kiểm tra và cố tình bơm cát ra ngoài để tẩu tán tang vật. Lực lượng biên phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 5 sà lan cùng khoảng 700m3 cát trên các phuơng tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục