Bắt giữ ghe gắn vòi "bạch tuộc” hút cát trên sông Đồng Nai

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông, tổ công tác của Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng phát hiện có 8 đối tượng ở trên phương tiện ghe gỗ không mang biển kiểm soát, gắn sào máy “bạch tuộc”, đang khai thác cát trái phép ở khu vực ngã ba Bạch Chèo và sông Đồng Nai, thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 24-4, Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM, Bộ đội Biên phòng TPHCM phát hiện và bắt giữ 1 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Các đối tượng trên phương tiện này đã chống đối quyết liệt.

Bắt giữ ghe gắn vòi "bạch tuộc” hút cát trên sông Đồng Nai ảnh 1Phương tiện khai thác cát trái phép bị Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng tạm giữ

Theo đó, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 24-4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông, tổ công tác của Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng phát hiện có 8 đối tượng ở trên phương tiện ghe gỗ không mang biển kiểm soát, gắn sào máy “bạch tuộc”, đang khai thác cát trái phép ở khu vực ngã ba Bạch Chèo và sông Đồng Nai, thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Khi phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng trên phương tiện đã điều khiển ghe gỗ bỏ chạy vào rạch Bạch Chèo, đồng thời ngăn cản ca nô của lực lượng biên phòng tiếp cận phương tiện.

Trung tá Phan Vĩnh Phú, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng cho biết, khi tổ công tác khống chế các đối tượng, không cho chúng nhấn chìm ghe nhằm phi tang tang vật, chúng đã lợi dụng đêm tối nhảy xuống sông tẩu thoát. Tổ công tác đã đưa phương tiện về đơn vị, lập biên bản vụ việc và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục