Bắt giữ ôtô chở hơn 1 tấn gỗ trắc

Lực lượng CSGT đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi đến km487 (thuộc địa bàn phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, cách đường tránh TP Hà Tĩnh khoảng 30km) mới tiếp cận, bắt giữ đưa về cơ quan điều tra.
 Ô tô 43A-215.39 chở gỗ lậu bị bắt giữ
Ô tô 43A-215.39 chở gỗ lậu bị bắt giữ
Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ ô tô 43A-215.39 do tài xế Lê Anh Tài (20 tuổi, trú tại xóm 4, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên đường tránh TP Hà Tĩnh, chở hơn 1 tấn gỗ trắc (thuộc nhóm I, trị giá hơn 100 triệu đồng) nhưng không có giấy tờ hợp lệ, cùng nhiều biển kiểm soát (BKS) ô tô giả. 

Khi bị lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra, Tài không chấp hành và tiếp tục lái xe bỏ chạy ra quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.
Bước đầu, Tài khai nhận, toàn bộ số gỗ trên là của Nguyễn Trường Xuân (23 tuổi, ở tỉnh Nam Định) thuê vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ra TP Bắc Ninh tiêu thụ, với giá 5 triệu đồng. Trong quá trình vận chuyển, để qua mắt các lực lượng chức năng, Tài đã sử dụng nhiều BKS ô tô giả mạo, trong đó có BKS Lào. 

Tin cùng chuyên mục