Bắt giữ xe đầu kéo chở cây “siêu khủng”

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện xe tải này không có giấy phép lưu hành đặc biệt trên Quốc lộ 19 và Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Bình Định; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Sáng 19-11, lực lượng tuần tra của Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định đã phát hiện xe đầu kéo 43C-19038 kéo theo rơ móc 43R-02127, do Đinh Công Vinh (45 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển, đang lưu thông trên QL19 (đoạn qua huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) chở theo 1 cây đa sộp có kích thước siêu trường, siêu trọng đi từ hướng Gia Lai về Bình Định (ảnh) nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. 

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện xe tải này không có giấy phép lưu hành đặc biệt trên Quốc lộ 19 và Quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Bình Định; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Tài xế Đinh Công Vinh khai nhận vận chuyển cây đa khủng này từ Đắk Lắk ra Ninh Bình cho một doanh nhân.

Hiện xe đầu kéo cùng với cây sộp “siêu khủng” đang bị lực lượng CSGT tạm giữ tại Bến xe Tây Sơn để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục