Bắt kẻ chém người hàng loạt

Đêm 16-12, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Sơn, Võ Đình Cường và Nguyễn Thị Bích Thảo (cùng ngụ tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bị Phan Văn Tâm đâm trọng thương ngay tại nơi cư trú.

(SGGP).- Đêm 16-12, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Sơn, Võ Đình Cường và Nguyễn Thị Bích Thảo (cùng ngụ tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bị Phan Văn Tâm đâm trọng thương ngay tại nơi cư trú.

Vết đâm ở đầu rộng khoảng 6cm, lòi sọ, còn vết đâm ở cánh tay sâu khoảng 7cm. Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, một nạn nhân khác cho biết, chị cùng hai người anh vào can ngăn thì bị Tâm và người anh của Tâm dùng dao, cây chĩa rượt đâm. Anh Phương bị đâm vào vai, anh Sơn bị đâm vào đùi, còn chị Thảo thì bị đập vào mặt. Dù anh Cường bị thương nặng phải đi cấp cứu, nhưng theo các nạn nhân, gia đình của Tâm vẫn dọa sẽ còn "xử" tiếp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Vĩnh Lộc A đã lập biên bản lấy lời khai và bắt tạm giam Phan Văn Tâm để điều tra.

Q.Hùng

  • Học sinh lớp 9 đâm chết học sinh lớp 11

(SGGP).- Sáng 17-12, Nguyễn Hoàng Bảo (16 tuổi, học sinh lớp 9A Trường THPT Nguyễn Du, phường 2, TP Tuy Hòa) trú ở thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, đã bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, tạm giam vì tội cố ý giết người.

Trước đó, lúc 9 giờ 50 ngày 16-12, khi vừa ra khỏi cổng trường, do bị Lê Vũ Kiệt (16 tuổi, trú ở 55 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy Hòa) chặn đánh, Bảo rút dao trong cặp đâm chết Kiệt. Sau gần 4 giờ truy tìm, các trinh sát đã bắt giữ Bảo khi đang ẩn náu tại một căn nhà trên đường Nguyễn Huệ, phường 5 (TP Tuy Hòa). Kiệt hiện là học sinh lớp 11F5, Trường THPT dân lập Duy Tân, TP Tuy Hòa.

Đ.Trình

Tin cùng chuyên mục