Bắt kẻ cướp dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga

Hơn 2 tháng truy xét, Công an TPHCM đã bắt giữ kẻ cướp dây chuyền của nhân viên ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga. 

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TPHCM cho biết, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với Đội trọng án thuộc PC45 đã bắt giữ nghi phạm Võ Ngọc Phi (27 tuổi, ngụ Long An, trú quận 8, TPHCM) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Phi chính là nghi phạm thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev (51 tuổi, quốc tịch Nga) là nhân viên ngoại giao của Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM vào ngày 17-2.

Bắt kẻ cướp dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga ảnh 1 Hình ảnh camera ghi nhận vụ việc. 

Bước đầu, tại công an nghi can thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 11 giờ 55 ngày 17-2, ông Dmitrii Alekseev đi bộ cùng 1 người bạn trên vỉa hè hướng từ đường Hồ Xuân Hương về cơ quan là Tổng lãnh sự quán liên bang Nga, số 40 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3.

Bắt kẻ cướp dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga ảnh 2 Nghi phạm Võ Ngọc Phi bị bắt giữ
Khi ông Dmitrii Alekseev đến trước cửa cơ quan, bất ngờ Phi đi xe gắn máy hiệu Yamaha Luvias màu đen, BKS: 55N1-1530 từ phía trước chạy đến, áp sát dùng tay trái giật sợi dây chuyền trên cổ của ông rồi phóng xe tẩu thoát về đường Hồ Xuân Hương. Công an quận 3 đã vào cuộc điều tra truy xét. 

Đến đầu tháng 3, Công an quận 3 chuyển giao cho Công an TPHCM điều tra, truy xét theo thẩm quyền. Từ cơ sở điều tra ban đầu, ngày 20-3, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cướp giật tài sản”.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục