Bắt một đối tượng vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

Chiều 25-6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hà Vân (43 tuổi, trú tại Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.
Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Hà Vân khi đang vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam
Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Hà Vân khi đang vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 24-6, tại khu vực Trạm Kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành kiểm tra, khám xét xe ô tô khách Bình Lam mang biển kiểm soát Lào UN – 3838, phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hà Vân đang cất giấu trong người, túi xách và trong giày 24 gói ni lông, bên trong đó đựng hàng nghìn viên nén màu hồng, xanh.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 điện thoại di động, 1 hộ chiếu tùy thân.

Bắt một đối tượng vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam ảnh 1 Nguyễn Thị Hà Vân đã bị bắt cùng tang vật ma túy
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Thị Hà Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận 24 gói ni lông đó đựng 4.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Vân khai, trước đó được một người lạ sống ở thành phố Viêng Chăn (Lào) thuê vận chuyển về Việt Nam với giá 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Bắt một đối tượng vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam ảnh 2 Tang vật ma túy bị bắt giữ

Tin cùng chuyên mục