Bắt một trưởng phòng của BIDV Phú Yên

Chiều 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng bà Nguyễn Thị Lệ Đông (SN 1974), Trưởng phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Yên (BIDV Phú Yên). Bà Đông bị bắt vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của BIDV Phú Yên khoảng 6,7 tỷ đồng.

(SGGP).- Chiều 10-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng bà Nguyễn Thị Lệ Đông (SN 1974), Trưởng phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Yên (BIDV Phú Yên). Bà Đông bị bắt vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của BIDV Phú Yên khoảng 6,7 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 4, Hội đồng quản trị của BIDV Việt Nam đã quyết định cách chức Giám đốc BIDV Phú Yên đối với ông Nguyễn Công, cách chức Phó giám đốc BIDV Phú Yên đối với ông Nguyễn Văn Tuyến và cảnh cáo Phó giám đốc Nguyễn Duy Sinh. Nguyên nhân do 3 ông này đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động tài chính - tín dụng tại đơn vị mình. 

Đ.TRÌNH

Tin cùng chuyên mục