Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo lậu và ma túy qua biên giới

Ngày 22-1, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, lực lượng Đoàn đặc nhiệm số 2 phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cẩm Lệ bắt quả tang Lê Văn Liệt (SN 1974, quê quán An Giang, tạm trú tại TP Kon Tum), về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo lậu và ma túy qua biên giới

Đại tá Hà Xuân Phú, Chính trị viên Đoàn đặc nhiệm số 2 (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (đóng tại Đà Nẵng), cho biết: Tang vật thu giữ gồm 200gr heroin, 1 điện thoại di động, 4,3 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Liệt khai nhận số heroin trên do Liệt mua tại Hải Phòng từ 1 đối tượng không rõ lai lịch. Sau đóLiệt bắt xe từ Hải Phòng vào Đà Nẵng và dự định sẽ tiếp tục về Kon Tum tiêu thụ.

Cũng theo, Đại tá Hà Xuân Phú, những ngày giáp Tết, tình trạng buôn lậu trái phép pháo từ Lào về Việt Nam diễn ra rất phức tạp, số lượng lớn. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, Đoàn 2 đã liên tục bắt 3 vụ vận chuyển pháo lậu. Cụ thể, lúc 4 giờ 30 ngày 17-1, Đoàn 2 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng Kon Tum và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiến hành tuần tra phát hiện 2 bao tải màu đỏ để ở ven đường không có người trông coi. Tiến hành kiểm tra bên trong có 18 hộp pháo (trọng lượng 52kg).

Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo lậu và ma túy qua biên giới ảnh 1 Đối tượng Lê Văn Liệt cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Tiếp đó, lúc 18 giờ xuất hiện 5 đối tượng vác 5 bao tải vượt qua biên giới từ Lào vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong có 123 hộp pháo hình vuông, tổng trọng lượng 141kg. Mới nhất, đêm 22-1, Đoàn 2 phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng Kon Tum tuần tra khu vực mốc M79 (thuộc thôn Lệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) phát hiện 1 nhóm 3 đối tượng vận chuyển hơn 60 ký pháo. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai số lượng pháo trên mua tại Lào.
Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo lậu và ma túy qua biên giới ảnh 2 Nhiều vụ buôn lậu pháo qua biên giới được phát hiện trong những ngày sắp tết
Ngoài ra, lúc 20 giờ, ngày 15-1, lực lượng Đoàn 2 phối hợp với đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị phát hiện 1 bao tải cất giấu tại bụi cây ven đường không có người trông coi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 72 chai rượu ngoại nhãn hiệu BACARDIS, loại 750ml/ chai. Số rượu này không ai thừa nhận.

Tin cùng chuyên mục