Bắt nhóm đối tượng 10X truy sát khiến một nam thanh niên tử vong

Ngày 2-8, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng là nghi can liên quan vụ hỗn chiến tại một quán nước ở đường Lê Thánh Tôn, khu phố 1, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa khiến một nam thanh niên tử vong.
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Nạn nhân là anh Hồ Ngọc Hiếu (sinh năm 2000, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Vụ việc khiến nhiều người dân hoảng sợ.
Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Trương Hữu Trung (sinh năm 2001), Ngô Đức Quý (sinh năm 2000), Phạm Đại Nhân (sinh năm 2000), Đinh Thanh Tài (sinh năm 2001), Võ Thành Trung (sinh năm 2001), Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 2001), cùng ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 6-2017, Hữu Trung và Quý có mâu thuẫn với Hiếu nên đã nhiều lần cự cãi và đánh nhau. Khoảng 19 giờ 30 ngày 28-7-2017, Quý phát hiện Hiếu đang ngồi uống nước với bạn ở quán nước ở đường Lê Thánh Tôn,  khu phố 1, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nên đã gọi điện cho Hữu Trung.

Sau đó, Hữu Trung rủ thêm Nhân, Thanh Tài, Tấn Tài đi đến quán để đánh Hiếu. Cả nhóm đồng ý, Nhân lấy 1 con dao dài (khoảng 30cm) giấu trong túi quần và cùng nhóm điều khiển xe máy đi tới quán nước để nói chuyện với Hiếu.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, nhóm đi xe tới quán và bước vào ngồi đối diện với bàn của Hiếu. Do Hiếu đang ngồi với một nhóm bạn (khoảng 10 người) nên Quý lấy điện thoại gọi cho 6 người bạn khác tới quán.

Nhóm bạn của Quý vừa tới quán thì Quý và Hữu Trung chỉ vào Hiếu hỏi: "có đánh không?" thì Thanh Tài nói có đánh. Tuy nhiên, nhóm bạn mới tới đứng dậy và ra lấy xe máy nổ máy.

Riêng Nhân cầm dao, Hữu Trung, Thanh Tài, Tấn Tài, Thành Trung cầm vỏ chai nước xông vào đánh nhóm Hiếu. Nhóm của Hiếu hoảng sợ tìm cách tháo chạy tán loạn khỏi quán. Riêng Hiếu không chạy thoát kịp nên đã bị nhóm này đâm nhiều nhát vào người khiến gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Người dân phát hiện đưa Hiếu đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét nhóm đối tượng.

Qua khám nghiệm, anh Hiếu tử vong do 2 vết đâm ở phía sau lưng gây mất máu, rách tĩnh mạch phổi.

Xác định tính chất của vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai truy xét nhóm hung thủ.

Bằng nghiệp vụ, mới đây Công an đã bắt giữ 6 đối tượng gây ra vụ việc. Hiện Công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục