Bắt nhóm đối tượng mang nhiều tiền án đi trộm cắp tài sản

Trong 2 đối tượng bị công an bắt giữ thì Hùng có 3 tiền án, còn Thương có 1 tiền án cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cả 2 khai do thiếu tiền nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Ngày 24-6, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Trương Công Hùng (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An, trú ở quận Thủ Đức) và Phùng Văn Thương (SN 1984, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, công an đang tiến hành truy bắt thêm 2 đồng phạm tên Minh và Linh.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hùng có 3 tiền án, còn Thương có 1 tiền án cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt nhóm đối tượng mang nhiều tiền án đi trộm cắp tài sản ảnh 1 Hai đối tượng tại cơ quan công an
Hùng khai làm nghề thợ tiện lương thấp nên đã đi trộm tài sản để có tiền tiêu xài.

Riêng Thương là tài xế xe tải nhưng lại thua độ bóng đá mùa World Cup nên theo Hùng gây án, nhằm kiếm tiền giải quyết nợ nần do cá độ bóng đá.

Trước đó, anh Nguyễn Hữu T. (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) tới công an trình báo về việc bị trộm cắp chiếc xe máy ở khu nhà trọ trên đường số 4, phường Hiệp Bình Phước. Đồng thời, anh T. có cung cấp đoạn clip ghi nhận vụ việc.

Bắt nhóm đối tượng mang nhiều tiền án đi trộm cắp tài sản ảnh 2 Hình ảnh clip ghi nhận vụ trộm tối ngày 20-6. Ảnh cắt từ clip

Qua đoạn clip, khoảng 20 giờ 7 ngày 20-6, thanh niên mặc đồ Grabike chở theo một nam thanh niên khác dừng trước khu nhà trọ, phía sau có một thanh niên điều khiển chiếc Exciter chạy theo.

Mặc dù đường phố lúc này khá đông, thanh niên mặc đồ Grabike đeo khẩu trang, đội nón và người ngồi sau lúc này không đeo khẩu trang đi xuống xe và giả bộ trao đổi gì đó. 

Trong khi đó, thấy có camera an ninh, người này lấy một khẩu trang do thanh niên mặc đồ Grabike đưa cho rồi mở cửa khu trọ tiến vào bên trong.

Khi thấy chiếc xe Exciter thì tiếp cận, nhưng lúc này xóm trọ đang đông, có một cô gái đi ra nên tên trộm núp đằng sau chiếc xe. Chờ cô gái trở lại vào phòng, tên trộm tiếp cận bẻ khóa cổ xe, bỏ lại nón bảo hiểm rồi dắt xe ra ngoài. 

Bắt nhóm đối tượng mang nhiều tiền án đi trộm cắp tài sản ảnh 3 Hùng vào lấy trộm chiếc xe máy. Ảnh cắt  từ clip trong dãy phòng trọ

Khi dắt xe đến đường, lúc này có khá nhiều người dân đứng và đi lại nhưng tên trộm ngang nhiên lôi hệ thống điện trước đầu xe ra đấu nối rồi khởi động bỏ chạy. Nam thanh niên đi xe Exciter và thanh niên mặc đồ Grabike đang đứng gần đó cũng tháo chạy.

Tiếp nhận vụ việc, công an đã vào cuộc điều tra truy tìm 3 thanh niên có hình dạng như camera an ninh ghi nhận.

Đến ngày 23-6, trinh sát Công an quận Thủ Đức đi tuần tra thì phát hiện Hùng (có nhận dạng giống với kẻ trộm trong clip của anh T. cung cấp) và Thương điều khiển 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Trinh sát đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, phương tiện. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều dụng cụ phá khoá nên đưa về trụ sở.

Tại đây cả 2 khai nhận hành vi, Hùng khai tối ngày 20-6 được Minh chở đi cùng với Linh đi trộm ở dãy trọ của anh T. 

Linh và Minh đứng bên ngoài cảnh giới. Còn Hùng tiếp cận, dắt chiếc xe rồi cùng đồng bọn tẩu thoát về ngã tư An Sương. Cả 3 mang bán chiếc xe vừa trộm cho 2 người đàn ông với giá 8 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cả 3 còn trộm chiếc xe máy hiệu Wave trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước mang bán được 6 triệu đồng. 

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục