Bắt nhóm khủng bố mở trường truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan ở Malaysia

Theo CNA, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (RMP) ngày 6-10 cho biết, 8 nghi phạm, trong đó có 7 người nước ngoài, đã bị bắt trong tháng 9 vì tham gia các hoạt động "phá vỡ trật tự công cộng và an toàn của liên bang".
Cảnh sát áp giải các nghi phạm. Ảnh: RMB
Cảnh sát áp giải các nghi phạm. Ảnh: RMB

8 nghi phạm là sinh viên, cựu sinh viên và giảng viên tại một trường Hồi giáo ở bang Perlis.

Đơn vị cảnh sát chống khủng bố đã mở một chiến dịch trải dài ở 2 bang Johor, Perlis và thủ đô Kuala Lumpur sau khi nhận được thông tin tình báo về những nỗ lực truyền bá tư tưởng thánh chiến Salafi thông qua trường Hồi giáo này.

Các nghi phạm đã liên kết với một trường Hồi giáo ở Yemen của một kẻ cực đoan thánh chiến Salafi là Syeikh Muqbil Hadi Al Wadi'I.

Bắt nhóm khủng bố mở trường truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan ở Malaysia ảnh 1 Cảnh sát áp giải nghi phạm. Ảnh: RMB

Trường Hồi giáo này đã truyền bá mạnh mẽ các tư tưởng như được phép giết những người không theo Hồi giáo và người Hồi giáo không sùng đạo, cấm giáo dục thế tục, cấm đàn ông và phụ nữ mặc quần tây...

Cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ này là một nỗ lực ngăn chặn sự lan truyền hệ tư tưởng thánh chiến Salafi, là cơ sở của các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, Boko Haram...

Tin cùng chuyên mục