Bắt tạm giam chủ tàu và người lái tàu đâm sập cầu Ghềnh

(SGGPO).- Cuối chiều ngày 30-3, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng, gồm: Phan Thế Thượng (62 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, là chủ tàu mang số hiệu SG-3745 dùng để đẩy sà lan SG-5984, đâm sập cầu Ghềnh ) về hành vi “điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện khiến các phương tiện giao thông đường thủy”, theo Điều 215 Bộ luật hình sự và Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, lái tàu chính gây sập cầu Ghềnh) về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” theo Điều 212 BLHS. Theo đó cơ quan chức năng cũng đã hủy bỏ lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lẹ người có mặt cùng Giang trên tàu khi tàu đập sập cầu Ghềnh.    
Bắt tạm giam chủ tàu và người lái tàu đâm sập cầu Ghềnh

(SGGPO).- Cuối chiều ngày 30-3, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng, gồm: Phan Thế Thượng (62 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, là chủ tàu mang số hiệu SG-3745 dùng để đẩy sà lan SG-5984, đâm sập cầu Ghềnh ) về hành vi “điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện khiến các phương tiện giao thông đường thủy”, theo Điều 215 Bộ luật hình sự và Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, lái tàu chính gây sập cầu Ghềnh) về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” theo Điều 212 BLHS. Theo đó cơ quan chức năng cũng đã hủy bỏ lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lẹ người có mặt cùng Giang trên tàu khi tàu đập sập cầu Ghềnh.

Bắt tạm giam chủ tàu và người lái tàu đâm sập cầu Ghềnh ảnh 1
Bắt tạm giam chủ tàu và người lái tàu đâm sập cầu Ghềnh ảnh 2

Hai  đối tượng: Phan Thế Thượng (62 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) bị Công an Đồng Nai khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam

Như thông tin đã đưa, ngày 20-3, ông Thượng điều khiển tàu đẩy sà lan trên đi cùng với Giang và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) chở 800 tấn cát từ miền Tây lên Đồng Nai bán.

Khi tàu chạy đến khu vực TP.Hồ Chí Minh, do ông Thượng bận công việc nên lên bờ tại khu vực Cát Lái, Q2 và giao lại tàu cho Giang và Lẹ điều khiển dù biết Giang không có bằng lái. Và do Giang không có kinh nghiệm trong điều khiển sà lan nên khi đi đến chân cầu Ghềnh gặp dòng nước xoáy, Giang đã để sà lan đâm vào trụ cầu Ghềnh, gây sập cầu. Còn sà lan bị lật ngượt còn đầu máy bị chìm xuống đáy sông Đồng Nai.Qua điều tra ban đầu của công an, biết tàu đã hết hạn sử dụng, Giang không có bằng lái tàu nhưng ông Thượng vẫn giao tàu cho Giang điều khiển.

Sau khi cầu sập, Giang và Lẹ bỏ về quê và báo cho ông Thượng biết vụ đâm sập cầu Ghềnh.

Đến ngày 21-3, Thượng cùng hai tài công là Giang và Lẹ đã bị Công an Đồng Nai bắt khi đang lẩn trốn tại quê và cả 3 bị tạm giữ giữ hình sự để điều tra.

Hai đối tượng Thượng và Giang đã bị Công an Đồng Nai khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Còn đối với Nguyễn Văn Lẹ, theo CQĐT Công an Đồng Nai thì do chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự nên đã hủy bỏ lệnh tạm giữ hình sự, xem xét xử lý sau.

Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục