Bất tỉnh vì hóa đơn tiền điện tăng gấp 20 lần

Trưa ngày 7-4, ông Phan Văn Bé (65 tuổi, ngụ 169 Cao Thắng, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết hiện sức khỏe của ông vẫn còn rất yếu sau hơn 1 tuần nhập viện do nhận hóa đơn tiền điện tăng gấp 20 lần so với bình thường.
Bất tỉnh vì hóa đơn tiền điện tăng gấp 20 lần

(SGGPO). - Trưa ngày 7-4, ông Phan Văn Bé (65 tuổi, ngụ 169 Cao Thắng, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết hiện sức khỏe của ông vẫn còn rất yếu sau hơn 1 tuần nhập viện do nhận hóa đơn tiền điện tăng gấp 20 lần so với bình thường.

Theo bà Lê Thị Nguyệt (vợ ông Bé), trước đó, nhân viên điện lực đến ghi chỉ số điện tiêu thụ trong tháng. Sau khi ghi xong, nhân viên điện lực nói với ông Bé là kỳ này gia đình sử dụng 2.562kw, thành tiền 6.411.204 đồng. Nghe xong, ông Bé im lặng rồi ngã ra đất bất tỉnh. Gia đình phải đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Theo bệnh án, ông Bé bị tăng huyết áp vô căn (nguyên phát), bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn. 

Bất tỉnh vì hóa đơn tiền điện tăng gấp 20 lần ảnh 1

Bà Nguyệt vẫn còn chưa thể tin nổi là hóa đơn tiền điện lại tăng gấp 20 lần bình thường.

Trong khi đó, hóa đơn tiền điện tháng 12-2013 và tháng 1-2014, nhà ông Bé phải đóng cho 2 tháng nói trên chỉ dao động trong khoảng từ 350.000 - 360.000 đ/tháng; còn các tháng khác của những năm trước cũng chỉ dao động khoảng 300.000 đồng.

Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, ông Huỳnh Minh Hải cho rằng, tiền điện tháng 3 gấp 20 lần các tháng trước “là không bình thường”. Theo ông Hải, có thể do nhân viên ghi điện nhầm lẫn đâu đó, nhất là vừa thay đồng hồ cơ sang đồng hồ điện tử. Vì vậy, Công ty đã yêu cầu nhân viên tường trình vụ việc để xem xét. Gia đình ông Bé cũng đã làm đơn kiến nghị điện lực Sóc Trăng xem xét, giải quyết.

                                                                                      Tin, ảnh: YẾN THANH

Tin cùng chuyên mục