Bắt tổ chức buôn bán ma túy trong khách sạn

Tối 12-9, Công an quận 8 cho biết đã bắt quả tang một tổ chức mua bán ma túy tại một khách sạn trên đường Hưng Phú, phường 8, quận 8. Qua kiểm tra các căn phòng ở lầu 2, lầu 4, công an đã bắt quả tang Tăng Hiếu Minh (42 tuổi), Trần Quốc Thi (32 tuổi), Trần Thị Hoa (37 tuổi), Tăng Tiến Toàn (45 tuổi, cùng ngụ phường 2, quận 8), Huỳnh Minh Cường (42 tuổi, ngụ phường 4, quận 3), Đặng Thị Kim Hằng (44 tuổi, ngụ quận 7) đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy trong phòng. Công an đã thu giữ: 22 gói methamphetamine; 129 viên ketamine, 24 gói ma túy dạng thô; 35 tép heroin… Qua điều tra ban đầu, Tăng Hiếu Minh khai nhận cùng Nguyễn Minh Trung thuê khách sạn từ giữa tháng 8-2013 để làm nơi mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Công an quận 8, TPHCM

(SGGP).- Tối 12-9, Công an quận 8 cho biết đã bắt quả tang một tổ chức mua bán ma túy tại một khách sạn trên đường Hưng Phú, phường 8, quận 8. Qua kiểm tra các căn phòng ở lầu 2, lầu 4, công an đã bắt quả tang Tăng Hiếu Minh (42 tuổi), Trần Quốc Thi (32 tuổi), Trần Thị Hoa (37 tuổi), Tăng Tiến Toàn (45 tuổi, cùng ngụ phường 2, quận 8), Huỳnh Minh Cường (42 tuổi, ngụ phường 4, quận 3), Đặng Thị Kim Hằng (44 tuổi, ngụ quận 7) đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy trong phòng. Công an đã thu giữ: 22 gói methamphetamine; 129 viên ketamine, 24 gói ma túy dạng thô; 35 tép heroin… Qua điều tra ban đầu, Tăng Hiếu Minh khai nhận cùng Nguyễn Minh Trung thuê khách sạn từ giữa tháng 8-2013 để làm nơi mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an quận 8 tiếp tục bắt thêm 4 đối tượng mua bán ma túy khác trên đường Phạm Hùng và Nguyễn Duy. Trong đó có đối tượng Quách Thị Cẩm Hằng (tự Thùy, 26 tuổi) đang chịu án phạt 4 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và được tại ngoại vì có con nhỏ. Qua kiểm tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 8 đã phát hiện Cẩm Hằng giấu một lượng lớn heroin dưới nắp cống tại hẻm 690 Nguyễn Duy.

ĐOÀN HIỆP

  • Lâm Đồng: Bắt 2 cán bộ chi nhánh Agribank Cát Tiên

(SGGP).- Ngày 12-9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Cát Tiên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) là: Đặng Ngọc Bích (33 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh) và Nguyễn Hữu Thủy (27 tuổi, cán bộ tín dụng) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, Bích và Thủy đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xâm tiêu của ngân hàng khoảng 2,7 tỷ đồng bằng các hình thức như: vay ké, thu nợ, thu lãi của khách hàng nhưng không nộp cho ngân hàng. Ngoài ra, Bích còn huy động vốn bên ngoài với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Chiểu, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, cho biết, hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Cát Tiên vẫn diễn ra bình thường và đơn vị đang thực hiện các giải pháp để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

NAM VIÊN

Tin cùng chuyên mục