Bắt Trưởng phòng thanh tra phòng chống tham nhũng Cà Mau vì giả công văn của cơ quan

Ngày 19-11, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Ngô Trường Sơn - Trưởng Phòng thanh tra phòng chóng tham nhũng (Thanh tra tỉnh Cà Mau). 

Ông Sơn bị bắt vì đã có hành vi làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước, mà cụ thể là giả công văn của đơn vị mình công tác.

Trước đó, nhiều người dân ở xã Khánh Thuận (huyện U Minh) truyền tay nhau công văn số 06 (ký ngày 10-1-2017) được cho là của Thanh tra tỉnh Cà Mau gởi Tổng thanh tra Chính phủ với nội dung đề nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong đó, có việc đề nghị Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra xác minh làm rõ việc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ có dấu hiệu cố ý không thực hiện kết luận thanh tra số 13/2014.

Theo Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, không có công văn nào gởi Thanh tra Chính phủ với nội dung trên. Tại văn thư của của cơ quan cũng không có bản lưu, nhật ký công văn đi, đóng dấu. Còn công văn số 06 (ký ngày 10-1-2017) lại có nội dung khác.

Khu vực Lâm ngư trường Sông Trẹm trước đây cắt 500m hậu đất dẫn đến khiếu nại lâu dài

Trong một diễn biến khác liên quan kết luận thanh tra số 13/2014, theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận, 130 hộ dân ấp 19, 20 và 21 (xã Khánh Thuận) khiếu nại đòi lại phần hậu đất 500m trước đây Lâm ngư trường Sông Trẹm (nay là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ) đã thu hồi (vào năm 1996).

Tuy nhiên, sau đó, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành kết luận số 18 (ngày 20-1-2015) thay thế kết luận số 13/2014 đã ban hành trước đó. Trong đó có nội dung quan trọng là phần cắt 500m hậu đất của Lâm ngư trường Sông Trẹm. Vì vậy, tạo thành “điểm nóng” khiếu kiện của tỉnh Cà Mau.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua kiểm tra, xác minh cho thấy, Lâm ngư trường Sông Trẹm thu hồi lại phần hậu đất 500m của 130 hộ dân dù có sai sót về mặt trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, đất này là của Lâm ngư trường Sông Trẹm được Nhà nước giao quản lý, đơn vị này có thẩm quyền giao khoán và thu hồi đất. Vì vậy, việc đòi lại phần hậu đất 500m của người dân không có cơ sở.

Như Báo SGGPO đã thông tin, liên quan đến “điểm nóng” này, tháng 9 vừa rồi, UBND tỉnh Cà Mau đã thông báo phương án bồi thường thành quả lao động trên đất lâm nghiệp được giao khoán đã thu hồi năm 1996 của 130 hộ dân. Theo đó, kinh phí bồi hoàn thành quả lao động cho 130 hộ dân là trên 4,1 tỉ đồng. Hiện đã có trên 70/130 hộ nhận tiền bồi thường thành quả lao động với số tiền trên 2,5 tỉ đồng.

Tin cùng chuyên mục