Bắt vụ sang chiết xăng trên vùng biển Quảng Ngãi

Qua phối hợp tuần tra, Bộ Công an, Cảnh sát biển Vùng 2 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi… đã phát hiện 350m3 chất lỏng là xăng được tàu Pioneer Spirt sang chiết qua tàu QNg-0350 không có hóa đơn chứng từ liên quan. Lực lượng chức năng đã di lý 2 tàu về cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) để làm rõ.

Về vụ việc này, sáng 16-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, 2 chiếc tàu Pioneer Spirt do ông Kim Chong Hun, quốc tịch Hàn Quốc làm thuyền trưởng và QNg-0350, thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ hậu cần Lý Sơn 2 do ông Trần Thanh Vinh (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đã được Bộ Công an, Cảnh sát biển Vùng 2 di lý về cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để điều tra, làm rõ.

Bắt vụ sang chiết xăng trên vùng biển Quảng Ngãi ảnh 1 Tàu vận tải số hiệu M/T Pioneer Spirt 

Vào khoảng 21 giờ ngày 14-4, trong lúc phối hợp tuần tra trên biển tại vùng biển cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, Cảnh sát biển Vùng 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi... đã phát hiện tàu vận tải biển mang số hiệu M/T Pioneer Spirt đang thực hiện bơm chất lỏng trái phép sang tàu QNg-0350.

Bắt vụ sang chiết xăng trên vùng biển Quảng Ngãi ảnh 2 Lực lượng chức năng kiểm tra trên tàu M/T Pioneer Spirt

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài khoảng 8.150m3 chất lỏng đang chứa trên khoang tàu Pioneer Spirt, thì khoảng 350m3 đã được tàu này bơm sang tàu QNg-0350.

Quá trình kiểm tra, thuyền trưởng cả hai tàu đều không xuất trình hóa đơn, chứng từ liên quan. Ông Kim Chong Hun khai nhận số lượng chất lỏng nêu trên là xăng, khi đang vận chuyển qua Việt Nam thì bị bắt.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục