Bắt vụ vận chuyển 189kg pháo nổ từ Lào về Việt Nam

Chiều 10-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu phối hợp với Hải quan cửa khẩu và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang ô tô khách UN - 6789 của nhà xe Việt Hùng (chạy tuyến Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Viêng Chăn, Lào) đang vận chuyển trái phép 189kg pháo nổ các loại.

(SGGP).- Chiều 10-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu phối hợp với Hải quan cửa khẩu và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang ô tô khách UN - 6789 của nhà xe Việt Hùng (chạy tuyến Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Viêng Chăn, Lào) đang vận chuyển trái phép 189kg pháo nổ các loại.

Bốn đối tượng bị bắt cùng tang vật gồm: Ngô Sỹ Hùng (26 tuổi), Trần Văn Huy (28 tuổi), Nguyễn Văn Liệu (24 tuổi) đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu và Lê Đình Khánh (38 tuổi, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Bước đầu, các đối tượng khai nhận: sau khi hoàn thành chở khách từ Việt Nam sang Lào, đã bàn bạc thống nhất chở thuê cho một người lạ 7 thùng cát tông chứa pháo nổ (trọng lượng 189kg) với giá chở mỗi thùng 1,3 triệu đồng.

Hiện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố, bàn giao đối tượng, tang vật cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục