Dự án khu nhà ở Tân Quy Đông (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư- Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao đất từ tháng 9-2000. Sau hơn 5 năm triển khai, dự án đã có người ở nhưng nghịch lý là hạ tầng chưa được kết nối với bên ngoài, ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con. Vì sao vậy?
|
| Học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Thập phải “đi ké” đường của dự án khác do chưa có đường chính. |
Toàn bộ dự án khu nhà ở Tân Quy Đông có diện tích 183.511m2, trong đó diện tích đất ở rộng 79.120m2 bao gồm nhà phố liên kế 676 căn, nhà phố liên lập 133 căn, chung cư gồm 3 đơn nguyên tổng cộng 210 căn. Diện tích đất còn lại dành cho các công trình công cộng như nhà trẻ, trường tiểu học, THCS, trạm y tế…
Sau khi có quyết định giao đất và quy hoạch chi tiết, Công ty Tân Thuận đã tiến hành hiệp thương đền bù giải tỏa cho những hộ dân nằm trong dự án, tiến hành san lấp mặt bằng... Đến nay công tác đền bù giải tỏa đã đạt gần 90%.
Song song đó, chủ đầu tư triển khai việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong dự án như đường sá, hệ thống điện nước, trường học… An tâm với tốc độ triển khai dự án, sau khi được bàn giao nền nhà chủ nhân đã bắt tay xây dựng, đến nay có hàng trăm căn nhà khang trang mọc lên!
Tuy nhiên, đến thời điểm này nhiều hạng mục hạ tầng cơ sở như điện nước, đường sá… vẫn chưa được kết nối với các khu dân cư xung quanh, dẫn đến việc sinh hoạt của các hộ dân trong dự án gặp rất nhiều khó khăn.
Trường THCS Nguyễn Thị Thập đã được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2001 nhưng vẫn còn một phần diện tích thuộc khuôn viên trường chưa được giải tỏa. Hàng ngày, thầy cô giáo và các em học sinh phải đi qua các công trình đang xây dựng để vào trường vì đường vào trường chưa thực hiện xong do vướng giải tỏa.
Một người dân trong khu dân cư bức xúc, nói: “Nhìn các cháu đi qua những công trình đang xây dựng chúng tôi rất hồi hộp, gạch đá có thể rơi lên đầu của các em bất cứ lúc nào”. Các trục đường chính của khu dân cư chưa được kết nối với đường Nguyễn Thị Thập, nên các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án phải thi công gián đoạn làm cho dự án loang lổ da beo, sinh hoạt bà con gặp khó khăn… Nguyên nhân của sự thiếu kết nối hạ tầng nói trên là do công tác đền bù giải tỏa vẫn chưa thực hiện xong.
Lý giải nguyên nhân của sự chậm trễ đền bù giải tỏa, ông Huỳnh Hữu Âu, Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận cho biết: “Sau khi UBND TP phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư, chúng tôi đã tiến hành hiệp thương đền bù và linh động hỗ trợ thêm cho bà con rất nhiều. Đa số người dân đều chấp thuận phương án đền bù và các hỗ trợ khác mà công ty đưa ra. Nhưng vẫn còn một số hộ dân chưa chấp nhận, đặc biệt có 6 hộ không hợp tác với tổ công tác đền bù trong công tác đo vẽ hiện trạng và hiệp thương đền bù”.
Điều đáng nói là, một số hộ sau khi hiệp thương, bồi thường nhưng vẫn không chịu di dời!? Nhằm tháo gỡ ách tắc, Chủ tịch UBND quận 7 Võ Thị Kim Em đã ký hàng loạt quyết định cưỡng chế từ tháng 11-2005, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện...
Nhiều hộ dân ở đây cho biết, họ không bàn giao mặt bằng là do chưa chấp nhận mức đền bù, hỗ trợ mà công ty đưa ra. Về phía Công ty Tân Thuận thì cho rằng, yêu cầu của các hộ dân nói trên đã vượt quá khả năng giải quyết của công ty.
Bà Võ Thị Kim Em, Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, quyết định cưỡng chế các hộ thuộc dự án khu nhà ở Tân Quy Đông vẫn còn hiệu lực, nhưng quan điểm của quận là muốn chủ đầu tư và người dân tiếp tục hiệp thương, trong thời gian tới quận sẽ tập trung tháo gỡ giải quyết dứt điểm những vướng mắc trên. Hy vọng những vướng mắc sẽ sớm được tháo gỡ, cũng như đảm bảo quyền lợi của người bị di dời!