Diễn đàn: Như thế nào là đô thị sống tốt?

Đô thị không ngập

Mới những cơn mưa đầu mùa mà khu phố của tôi đã ngập nước. Nước mưa hòa với nước cống ùn lên, đen ngòm bốc mùi hôi đến nồng nặc. Mẹ tôi, hơn 80 tuổi không chịu được mùi nước cống đã bị bệnh. Cô bé con của tôi 9 tuổi cũng bắt đầu ho.

Nước ngập làm cho con gái đầu của tôi đang học lớp 11 phải ôm áo dài đến trường mới dám mặc; chân cháu thường xuyên bị lở loét cho dù tôi đã tìm nhiều loại thuốc bôi phòng ngừa cho cháu… Do vậy, đối với gia đình tôi, nghĩ về một đô thị sống tốt… không có ước mơ gì xa vời: Đó là đô thị không bị ngập!

Tôi cũng biết, để cho thành phố hết ngập là một việc không dễ dàng nhất là khi ngân sách thành phố có hạn; khối lượng công trình phải giải quyết quá lớn, ý thức bảo vệ công trình thoát nước của một bộ phận không nhỏ người dân còn chưa cao. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng, môi trường sống là rất quan trọng nên nó phải được ưu tiên đầu tư trước nhất.

Chúng ta có thể tạm dừng đầu tư cho các khu vui chơi, giải trí để dồn tiền vào cải tạo môi trường. Không nên để môi trường xuống cấp vì thiếu tiền bởi chi phí đầu tư cho bảo vệ môi trường không những rẻ hơn chi phí giải quyết ô nhiễm mà còn giúp người dân tránh được nhiều bệnh tật do ô nhiễm môi trường gây ra.

Đông Sơn

Tin cùng chuyên mục