TPHCM khởi động quy hoạch phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn
Metro - xe điện mặt đất đã rất gần
SGGP:: Cập nhật ngày 16/05/2007 lúc 00:04'(GMT+7)

Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến metro đầu tiên của thành phố: Bến Thành-Suối Tiên, một trong 6 tuyến metro đã được xác định trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020. “Công trình này sẽ là một trong những công trình trọng điểm của thành phố”, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân khẳng định.

“Bến Thành-Suối Tiên”... vượt lên trước

Nhu cầu đi xe buýt của người dân rất cao. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Cách nay 3-4 năm, TPHCM đã kỳ vọng rất nhiều đến 2 tuyến metro Bến Thành-Bến xe miền Tây và Bến Thành-Tham Lương do Tập đoàn Siemens (Đức) hỗ trợ thực hiện. Nhiều người đã nghĩ, đây sẽ là 2 tuyến metro đầu tiên của thành phố. Thế nhưng, do 2 tuyến này chưa tìm được nguồn đầu tư, tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên, một tuyến từng được gọi là tuyến số 3 đã vượt lên trước, trở thành tuyến metro đầu tiên được xây dựng ở TPHCM.

Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên dài 19,7km chủ yếu nằm trong địa bàn TPHCM, chỉ có một đoạn nhỏ ở cuối tuyến nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Điểm đầu của tuyến là khu vực chợ Bến Thành và điểm cuối là khu vực Suối Tiên. Từ khu vực chợ Bến Thành, tuyến metro sẽ đi theo đường Lê Lợi qua bên hông Nhà hát TPHCM, trụ sở Công ty Điện lực TPHCM, theo đường Nguyễn Siêu qua Fafim đến khu vực Ba Son. Toàn bộ đoạn này dài 2,6km và chạy ngầm dưới đất.

Ra khỏi khu vực Ba Son, tuyến metro bắt đầu đi lên cao, chạy dọc theo rạch Văn Thánh, vượt qua đường Điện Biên Phủ và sông Sài Gòn, đi tiếp trên hành lang an toàn phía Bắc của xa lộ Hà Nội, vượt Rạch Chiếc và khi đến gần Suối Tiên, nó sẽ rẽ sang phía Nam hành lang an toàn của xa lộ Hà Nội để đi vào ga Suối Tiên. Đoạn đi trên cao dài 17,1km.

Theo Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam, đơn vị làm công tác nghiên cứu bước đầu về việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên, sẽ có khoảng 300 nhà dân phải giải tỏa toàn bộ hoặc một phần để lấy mặt bằng thực hiện công trình. Trong đó, quận 1 dự kiến sẽ giải tỏa 37 nhà, thu hồi 22.078m² đất; quận Bình Thạnh giải tỏa 149 nhà, thu hồi 43.456m² đất, quận 9 giải tỏa 21 nhà, thu hồi 227.285m² đất cùng toàn bộ đất đai nằm trong lộ giới xây dựng xa lộ Hà Nội mở rộng.

Tỉnh Bình Dương cũng sẽ phải giải tỏa 68 nhà, thu hồi 12.096m² đất. Một khối lượng giải tỏa không nhiều nếu so với nhiều dự án hạ tầng khác trong thành phố nhưng được đặc biệt quan tâm bởi lẽ nó là dự án xây dựng tuyến metro đầu tiên của thành phố.

Sự thành công của tuyến đầu tiên sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố khởi động các tuyến tiếp theo. Không phải ngẫu nhiên, trong cuộc họp vừa qua bàn về việc triển khai dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên, lãnh đạo thành phố đã cương quyết đốc thúc các quận - huyện, sở - ngành liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng-một trong những khâu có tính chất quyết định đến tiến độ dự án.

Thậm chí, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã đặt ra mục tiêu phấn đấu cho Ban quản lý dự án đường sắt nội đô “đến 2013 phải vận hành được công trình thay vì 2015 như đề xuất của ban”.

Chuẩn bị những dự án tiếp theo

Hai tuyến metro Bến Thành-Bến xe miền Tây có lộ trình cụ thể: Quốc lộ 13-Bến xe miền Đông-Xô Viết Nghệ Tĩnh-Nguyễn Thị Minh Khai-Trần Phú-Hùng Vương-Hồng Bàng-Kinh Dương Vương-Bến xe miền Tây-Tân Kiên dài 23km và Bến Thành-Tham Lương có lộ trình cụ thể: Bến xe Tây Ninh-Trường Chinh-Tham Lương-Cách Mạng Tháng Tám-Bến Thành-Thủ Thiêm dài 19km, tuy không còn cơ hội trở thành tuyến metro đầu tiên của thành phố nhưng công tác chuẩn bị thực hiện cũng đang được làm ráo riết.

Hiện 2 tuyến đã hoàn tất nghiên cứu tiền khả thi và đang được Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ 1,7 triệu USD để lập dự án đầu tư. TPHCM cũng đã chủ động thu hồi 25ha ở Tham Lương và 25ha ở Bình Chánh để xây dựng 2 nhà ga. Tuyến metro thứ 4: cầu Bến Cát-đường Thống Nhất-đường 26-3-Nguyễn Oanh-Nguyễn Kiệm-Phan Đình Phùng-Hai Bà Trưng-Bến Thành-Nguyễn Thái Học-Khánh Hội-Lê Văn Lương-Nguyễn Văn Linh dài 24km, đang được một nhà đầu tư Trung Quốc nghiên cứu.

Tuyến thứ 5: Bến xe Cần Giuộc mới-quốc lộ 50-Tùng Thiện Vương-Lý Thường Kiệt-Hoàng Văn Thụ-Phan Đăng Lưu-Bạch Đằng-Điện Biên Phủ-cầu Sài Gòn, dài 17km. Tuyến thứ 6: BàQuẹo-Âu Cơ-Lũy Bán Bích-Tân Hóa-vòng xoay Phú Lâm, dài 6km.

Theo ông Lê Hồng Hà, Phó trưởng Ban quản lý đường sắt nội đô, tuyến thứ 5 và tuyến thứ 6 thực chất là những tuyến vòng. Trong đó, tuyến thứ 5 kết nối các tuyến số 1, 2, 3, 4 trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân, quận 8 và huyện Bình Chánh và tuyến thứ 6 kết nối tuyến 2 và tuyến 3 ở địa phận quận Tân Phú và quận 11.

Sự kết nối này sẽ làm nên một mạng vận tải công cộng khối lượng lớn, cơ bản kết nối được với những khu vực dân cư đông đúc của thành phố. Hai tuyến 5 và 6 cũng đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và thành phố đang thương thảo để tìm ra nhà đầu tư triển vọng nhất.

Trung bình mỗi ngày có hơn 10.000 lượt học sinh - sinh viên đi lại từ trung tâm thành phố lên Thủ Đức và trong giờ cao điểm, từ 1-2 phút lại có một chuyến xe buýt lưu thông nên đã gây nên tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến đường này. Vì vậy, việc xây dựng tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn Bến Thành - Suối Tiên sẽ khắc phục được vấn đề trên.

Song hành cùng 6 tuyến metro là 3 tuyến xe điện mặt đất với tổng chiều dài 37km. Phấn khởi là cả 3 tuyến đều đã tìm được nhà đầu tư. Tuyến thứ 1, chạy dọc theo đại lộ Đông-Tây đã được một tập đoàn của Pháp đầu tư.

Tuyến thứ 2, bắt đầu từ Ngã 6 Gò Vấp chạy dọc theo đường Quang Trung qua đường Tô Ký đến công viên phần mềm Quang Trung và tuyến thứ 3, từ Nam Sài Gòn đi theo đường Nguyễn Văn Linh qua Thủ Thiêm đã được nhà đầu tư Malaysia nghiên cứu.

Theo tính toán bước đầu của Ban quản lý đường sắt nội đô, chi phí đầu tư cho mỗi km metro sẽ lên đến khoảng 50 triệu USD. Một sự đầu tư khổng lồ trong bối cảnh thành phố còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua: Đây là việc phải làm bởi lẽ chỉ có vận tải công cộng khối lượng lớn mới giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông vốn đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sống của người dân thành phố cũng như hạn chế sức hấp dẫn của thành phố đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, xem ra metro, xe điện mặt đất đã rất gần… với người dân thành phố.

An Nhiên

Một số thông số xung quanh tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên

Thi công
- Khu vực ga Bến Thành: đào hở 32mx376m để làm nhà ga và 23mx110m để làm gi
- Khu vực ga Nhà hát Thành phố: đào hở 20mx130m
- Khu vực ga Ba Son: đào hở 27mx823m
- Suốt tuyến: có 14 nhà ga

Loại tàu
- Khổ đường ray: 1.435mm
- Tàu đạt tiêu chuẩn Strasya (châu Á) với tốc độ tối đa 110km/giờ và tốc độ khai thác 70km/giờ
- Dự kiến: 5-6 phút/chuyến
- Lượng hành khách dự tính: 2015: 148.434 hành khách/ngày.
2021: 288.533 hành khách/ngày.
2031: 439.245 hành khách/ngày.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
TPHCM: Thi ý tưởng thiết kế đô thị khu trung tâm hiện hữu mở rộng  (16/05/2007,00:00)
Phường Tân Thuận Đông, quận 7: Phát triển hài hòa với Thủ Thiêm  (15/05/2007,23:54)
Quy định về kiến trúc đối với nhà ở liên kế (Tiếp theo)  (15/05/2007,23:50)
Nhà, đất ngoại thành TPHCM: Giao dịch gia tăng   (14/05/2007,00:35)
Khu đô thị hiện đại trong lòng thành phố  (14/05/2007,00:23)
Biệt thự trong sân golf  (14/05/2007,00:07)
Sacomreal khai trương phòng giao dịch tại Phú Mỹ Hưng  (14/05/2007,00:05)
Tiện nghi và thanh lịch với cửa nhôm  (14/05/2007,00:03)
Vừa làm vừa chờ   (11/05/2007,04:31)
Dự án “treo”… xóa như thế nào?   (10/05/2007,22:38)