Kiến trúc xưa & nay

Ấn Độ: Một đại lộ mang tên Bác

Ấn Độ: Một đại lộ mang tên Bác
Ấn Độ: Một đại lộ mang tên Bác ảnh 1

Trong chuyến viếng thăm Ấn Độ vào đầu tháng 7-2007 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có một điểm dừng chân đậm đà nghĩa tình quá khứ cùng triển vọng hợp tác tương lai. Đó là thành phố Kolkata thuộc bang Tây Bengal, nơi có truyền thống phong trào đấu tranh giành độc lập, nhất là cao trào ủng hộ Việt Nam trong thời chiến tranh mà dấu ấn lịch sử tươi nét với một đại lộ của trung tâm thành phố mang tên Hồ Chí Minh, cũng như 6 “Avenue Hồ Chí Minh” trên 6 thủ phủ khác đó đây trên thế giới.
 
Kolkata còn có tên gọi cũ là Calcutta vốn là cố đô Ấn Độ thời còn lệ thuộc Anh, một vùng trung du đồng bằng nằm bên vịnh lớn nhất thế giới, có sông Hooghly chảy qua, chỉ với 14 triệu dân số, nhưng qua bao thời kỳ canh cải để phát triển, Kolkata đang là thành phố mẫu mực cho các mô hình phát triển đô thị hiện đại, nhất là về đầu tư xây dựng địa ốc.
 
Khởi thủy từ một công ty có tên Đông Ấn-Anh, doanh nhân người Anh có tên Joh Chamock đã xướng xuất xây dựng thành phố mà công trình đầu tiên là “pháo đài đỏ” William, nay vẫn còn là điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Cấu trúc lạ của thành phố Kolkata là ban đầu chỉ xây dựng tập trung ở 185km2 nhưng phát triển dần vành đai thành một đại đô thị 1.750km2 theo mô hình 38 khu tích tụ - Local Municipalities-bao gồm 72 thành phố, 527 thị trấn và làng.

Khái niệm “khu tích tụ” có ý nghĩa như tự trị quản hạt, kinh doanh tập trung, ở Việt Nam là vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghệ cao hay vùng chuyên canh nông sản, vùng nguyên liệu sản xuất.
 
Kolkata với lợi thế đồng bằng xanh, hải cảng, thương cảng, cảng hàng không quốc tế, thị trường chứng khoán Calcutta, họ đã sớm thu hút được trí tuệ công nghệ quốc tế, nhất là sau ngày khai thông đường bộ nối với Trung Quốc qua tuyến đèo Sikkim theo chủ trương “nhìn về phía Đông”.

Với sức hút của 38 “khu tích tụ”, đã có hàng trăm tập đoàn đa quốc gia kinh doanh đa ngành, như với Tập đoàn Tata, vừa sản xuất thép, vừa cung ứng dịch vụ viễn thông gọi là Tata Indicom mà trụ sở là một tòa tháp vĩ đại (ảnh). Tập đoàn Tata steel đang có dự án đầu tư nhà máy thép Việt Nam trị giá 500 triệu USD

LÊ VĂN SÂM

Tin cùng chuyên mục