Bầu cử tổng thống Indonesia: Hai ứng viên đều tuyên bố thắng cử

Hãng AFP ngày 9-7 đưa tin cả 2 ứng cử viên tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo và ông Prabowo Subianto đều tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày. Theo kết quả do các cơ quan thăm dò dự luận ủng hộ ông Subianto thực hiện, cựu Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia này đã giành 52% phiếu bầu so với 49% số phiếu ủng hộ Thống đốc Jakarta Widodo.

Hãng AFP ngày 9-7 đưa tin cả 2 ứng cử viên tổng thống Indonesia là ông Joko Widodo và ông Prabowo Subianto đều tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày. Theo kết quả do các cơ quan thăm dò dự luận ủng hộ ông Subianto thực hiện, cựu Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia này đã giành 52% phiếu bầu so với 49% số phiếu ủng hộ Thống đốc Jakarta Widodo.

Ngược lại, kết quả của các cơ quan thăm dò dư luận ủng hộ ông Widodo cho thấy ứng cử viên này giành được 52% số phiếu ủng hộ. Trong khi đảng Dân chủ đấu tranh (PDI-P) tuyên bố ứng cử viên của đảng này, ông Widodo, giành chiến thắng thì nhóm vận động tranh cử của ông Subianto cho rằng tiến trình kiểm phiếu vẫn đang diễn ra và không thừa nhận thất bại.

Trước đó, sáng 9-7, khoảng 190 triệu cử tri Indonesia đã đi bầu tổng thống trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Khoảng 250.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo trật tự an ninh cho cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử chọn người lãnh đạo đất nước một nhiệm kỳ 5 năm tới này được đánh giá là rất quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển đất nước “vạn đảo” trong thế kỷ 21.

CAO VĂN

>> Indonesia bắt đầu bầu cử tổng thống

Tin cùng chuyên mục