Bàu Trúc trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 20-10, tại làng Bàu Trúc (Phước Dân, Ninh Phước), UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng chứng nhận nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
​Làng Bàu Trúc hiện có trên 400 hộ gắn bó với nghề làm gốm
​Làng Bàu Trúc hiện có trên 400 hộ gắn bó với nghề làm gốm
Làng Bàu Trúc hiện có trên 400 hộ gắn bó với nghề làm gốm, chiếm khoảng 70% số hộ đồng bào Chăm sinh sống ở địa phương; trong đó có 1 HTX và 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm tạo việc làm thường xuyên cho trên 600 lao động có thu nhập trung bình 2 - 3 triệu đồng/người/tháng.
Các nghệ nhân làng Bàu Trúc sản xuất nhiều loại sản phẩm gốm theo nhu cầu thị trường với những họa tiết, hoa văn độc đáo được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Để hỗ trợ làng gốm Bàu Trúc, Nhà nước đã đầu tư trên trên 10 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện, đường, nhà trưng bày, truyền dạy nghề gốm, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển làng nghề truyền thống. Ngày 20-6-2017, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ký quyết định công nhận nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin cùng chuyên mục