Bé 6 tuổi cần lắp hộp sọ

Nhà nghèo nên từ miệt ấp 5, xã Gáo Giồng (Cao Lãnh, Đồng Tháp), gia đình chị Đinh Kim Thoa dắt díu nhau lên Bình Dương làm công nhân kiếm sống. Chịu khó làm lụng mấy năm, gia đình dành dụm ít tiền, nhưng chẳng may anh Tuấn, chồng chị Thoa bị tai nạn giao thông khi chở con gái Nguyễn Thúy Kiều (ảnh, 6 tuổi) đi học về. Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Tuấn thoát chết nhưng bị chấn thương cột sống, còn cháu Kiều bị máu tụ trong não, phải mổ lấy 1 bên sọ não ra để nuôi…

Nhà nghèo nên từ miệt ấp 5, xã Gáo Giồng (Cao Lãnh, Đồng Tháp), gia đình chị Đinh Kim Thoa dắt díu nhau lên Bình Dương làm công nhân kiếm sống. Chịu khó làm lụng mấy năm, gia đình dành dụm ít tiền, nhưng chẳng may anh Tuấn, chồng chị Thoa bị tai nạn giao thông khi chở con gái Nguyễn Thúy Kiều (ảnh, 6 tuổi) đi học về. Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Tuấn thoát chết nhưng bị chấn thương cột sống, còn cháu Kiều bị máu tụ trong não, phải mổ lấy 1 bên sọ não ra để nuôi…

Tiền bạc dành dụm bấy lâu không đủ để chữa bệnh chồng và con. Người gây tai nạn cũng nghèo khổ, không khả năng phụ giúp… Bác sĩ hẹn thời gian phẫu thuật để lắp lại hộp sọ cháu Kiều, chi phí khoảng 25 triệu đồng, nhưng đến nay đã quá thời hạn vì gia đình không có tiền đóng viện phí…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục