Bé gái 10 tuổi kiệt sức vì suy thận mãn

Cháu Võ Thị Ngọc Hân (10 tuổi, ở tại D16/27A xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) là học sinh giỏi nhiều năm liền, đang học lớp 4/5 Trường Tiểu học Tân Quý Tây. Cách nay 3 năm, cháu Hân bị sốt và đau nhức cơ thể, vào bệnh viện mới phát hiện bị suy thận mãn phải chạy thận thường xuyên.
Bé gái 10 tuổi kiệt sức vì suy thận mãn

Cháu Võ Thị Ngọc Hân (10 tuổi, ở tại D16/27A xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) là học sinh giỏi nhiều năm liền, đang học lớp 4/5 Trường Tiểu học Tân Quý Tây. Cách nay 3 năm, cháu Hân bị sốt và đau nhức cơ thể, vào bệnh viện mới phát hiện bị suy thận mãn phải chạy thận thường xuyên.

Thế nhưng gia đình quá nghèo, cha cháu là anh Võ Đức Hiếu (42 tuổi) chỉ làm lao động phổ thông với tiền công mỗi ngày chưa được trăm ngàn đồng; còn mẹ phụ quán ăn gần nhà, thu nhập cũng bấp bênh. Tiền chạy thận cho cháu Ngọc Hân mỗi tuần 3 lần cũng không có đủ để trả cho bệnh viện, có lúc nợ viện phí đến 5 tháng, buộc lòng bệnh viện phải nhắc nhở sớm nộp bớt tiền nợ mới có thể chạy thận tiếp. Thế là anh Hiếu phải về vay nợ...

Hiện tại sức khỏe cháu Ngọc Hân không tốt vì xuất hiện bệnh mới như tim, đau nhức chân tay, cao huyết áp và còn bị tràn dịch màng phổi… có lúc phải chích thuốc đặc trị 2,7 triệu đồng/mũi. Hiện tại anh Hiếu mắc nợ hơn 40 triệu đồng, không biết bao giờ mới trả được.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

ĐÀM VŨ

Tin cùng chuyên mục