Bé gái sinh non nặng gần 900 gram mắc bệnh tim bẩm sinh đã xuất viện

Sáng 25-4, bé gái sinh non có cân nặng gần 900 gram đã được các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 phẫu thuật tim thành công vào ngày 23-3 hiện sức khỏe đã được ổn định và xuất viện sau 1 tháng điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chúc mừng cháu bé xuất viện
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chúc mừng cháu bé xuất viện
Theo Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, BV Nhi Đồng 1, sau khi được phẫu thuật và hồi sức tốt, sức khỏe bé gái đã ổn định. Hiện cân nặng hiện tại của bé là 1740 gram, tuy bé có tăng cân nhưng vẫn chưa đạt đến cân nặng bình thường của một đứa trẻ 37 tuần tuổi (cân nặng thông thường 2,5 ký). Vì bé gái sinh non và nhẹ cân nên khi bé được về nhà, gia đình cũng phải theo dõi sức khỏe bé thật chặt chẽ. Bác sĩ Thanh Tâm cho biết, “Đến nay, sức khỏe của bé đã ổn định nhưng sự miễn dịch của bé gái còn tương đối kém nên cần phải theo dõi thật kỹ, bé đã cai được máy thở nhưng sức bú vẫn còn yếu, vì vậy song song với việc tự bú sữa, bé gái còn được hỗ trợ ăn qua ống thông dạ dày. Việc lo ngại nhất hiện nay là với bất kỳ trẻ sinh non tình trạng trào ngược dạ dày (sặc sữa) là không thể tránh khỏi. Vì vậy khi cho bé bú sữa xong, mẹ phải luôn bên cạnh phòng khi bé bị sặc sữa để có những xử lý kịp thời. Ngoài việc uống sữa, bé phải được bổ sung thêm sắt và các loại vitamin cần thiết để bổ sung dinh dưỡng. Bên cạnh đó, khi bé về nhà gia đình cần phải để bé trong một môi trường an toàn, không có bệnh lây nhiễm, chú ý đến cách chăm sóc, cách tắm cho bé…”.
Phát biểu tại buổi tiễn cháu bé xuất viện, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho rằng, đây là công sức và cũng là niềm vui chung của ê kíp phẫu thuật cùng tập thể y, bác sĩ BV Nhi Đồng 1. Trong thời gian tới khoa Hồi sức sơ sinh tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của bé đến khi cháu hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng trước thực trạng thời gian qua xuất hiện nhiều bệnh nhi mắc các dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm, UBND TPHCM đã phê duyệt cho BV Nhi Đồng 1 xây dựng Trung tâm can thiệp phẫu thuật tim mạch nhi với quy mô 13 tầng, trang bị cơ sở vật chất hiện đại với tổng kinh phí lên đến 2000 tỷ đồng dự kiến khởi công vào cuối năm 2017.

Trước đó vào ngày 23-3, ekip các BS của BV Nhi Đồng 1 đã tiến hành phẫu thuật cho bé gái mang bệnh lý eo động mạch chủ bẩm sinh khiến tim tổn thương nặng nề, nặng gần 900 gram. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cứu sống bệnh nhi trong gang tấc, được lãnh đạo UBND TPHCM tặng bằng khen. Sau đó ít ngày, BV cũng tiếp tục phẫu thuật cứu sống 1 bệnh nhi sơ sinh bị tim bẩm sinh với cân nặng thậm chí còn nhẹ hơn, chỉ 750 gram.

Bé gái sinh non nặng gần 900 gram mắc bệnh tim bẩm sinh đã xuất viện ảnh 1 Chị Trương Thị Hoa Mỹ (mẹ cháu bé) hạnh phúc vì con đã khỏe mạnh
 Trước đó vào ngày 23-3, ekip các BS của BV Nhi Đồng 1 đã tiến hành phẫu thuật cho bé gái mang bệnh lý eo động mạch chủ bẩm sinh khiến tim tổn thương nặng nề, nặng gần 900 gram. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cứu sống bệnh nhi trong gang tấc, được lãnh đạo UBND TPHCM tặng bằng khen. Sau đó ít ngày, BV cũng tiếp tục phẫu thuật cứu sống 1 bệnh nhi sơ sinh bị tim bẩm sinh với cân nặng thậm chí còn nhẹ hơn, chỉ 750 gram.

Tin cùng chuyên mục