Hung thủ đâm chết 2 người ở Bến Tre đã ra đầu thú

Tối 17-10,  Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đối tượng Trần Thanh Lực đâm chết 2 người tại ấp Giồng Cụt, xã An Đức, huyện Ba Tri, đã ra đầu thú tại cơ quan công an Bến Tre. 

Trần Thanh Lực vừa ra đầu thú với cơ quan công an
Trần Thanh Lực vừa ra đầu thú với cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 16-10, Trần Thanh Lực (SN 1994, ngụ ấp Giồng Cụt, xã An Đức, huyện Ba Tri) cùng nhóm bạn nhậu tại quán karaoke P.T. (đối diện nhà Lực). Lúc đó, Lực ra đứng cạnh hàng rào trước quán nói chuyện với chị Bùi Phương Thảo (ngụ tại địa phương), thấy 4 thanh niên đi qua và xảy ra cự cãi.

HIện trường nơi xảy ra vụ việc đâm chết 2 người

Sau đó, Lực đi vào phòng đang hát karaoke lấy con dao ra đe dọa rồi rượt đuổi theo và bị nhóm thanh niên này tấn công ngược lại. Lực chạy về quán karaoke gọi nhóm bạn cùng ra và đuổi theo tấn công nhóm 4 thanh niên trên.

Sau đó, Lực đâm một nhát chí mạng vào bụng Phan Thanh Quân (SN 1990, ngụ xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) khiến thanh niên này ngã xuống đường.

Không dừng lại, Lực tiếp tục đuổi theo Phan Thanh Hưng (SN 1996, ngụ xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) rồi đâm vào thắt lưng bên phải của Hưng.

Cả 2 nạn nhân bị Lực đâm trúng đều tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Lực tiếp tục đến phòng hát karaoke nhậu tiếp. Đến khi biết cả 2 nạn nhân đã chết, Lực liền bỏ trốn khỏi địa phương.

Tin cùng chuyên mục