Bến Tre khánh thành công trình khu mộ tập thể 21 người

Ngày 31-3, tại tỉnh Bến Tre, Hội LHPN tỉnh và UBND huyện Thạnh Phú đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình khu mộ tập thể 21 người tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Khánh thành công trình khu mộ tập thể 21 người tại xã Thạnh Hải. Ảnh: Báo Đồng Khởi
Khánh thành công trình khu mộ tập thể 21 người tại xã Thạnh Hải. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Cách đây 55 năm, ngày 16-1-1964, Mỹ - ngụy đã huy động 16 tiểu đoàn bộ binh mở trận càn quy mô lớn bao vây xã Thạnh Phong và 3 xã vùng ven biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Chúng dùng bom Napan ném xuống căn hầm trú ẩn của 21 người dân vô tội xã Thạnh Hải, tỉnh Bến Tre giết hại đa số là phụ nữ và trẻ em, trong đó có 2 phụ nữ đang mang thai. Ngôi mộ tập thể chôn cất tạm bợ từ năm 1964 đến nay vẫn còn sơ sài, nên năm 2018 chính quyền địa phương đã vận động kinh phí xây dựng lại ngôi mộ tập thể.

Khu mộ diện tích gần 400m² với tổng kinh phí 516 triệu đồng, được ốp đá hoa cương, mái ngói đỏ, nền gạch nung, mang dáng dấp đền thờ liệt sĩ… Trong số 21 người dân bị giết hại có bà Nguyễn Thị Hai, đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà là mẹ của Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Đức, chiến sĩ đoàn tàu không số anh hùng.

Tin cùng chuyên mục