Bến Tre kỷ niệm 50 năm được tuyên dương “Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy”

Ngày 6-8, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm Bến Tre được tuyên dương danh hiệu “Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy” và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành chụp ảnh lưu niệm với Đội quân tóc dài. Ảnh: HÀM LUÔNG
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành chụp ảnh lưu niệm với Đội quân tóc dài. Ảnh: HÀM LUÔNG

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương,...

Đồng chí Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀM LUÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã ôn lại truyền thống hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và phong trào Đồng Khởi của cách mạng Bến Tre. Trong kháng chiến chống Mỹ, Bến Tre là một trong những chiến trường ác liệt, là nơi Mỹ ngụy thí điểm áp dụng các chiến thuật và thủ đoạn quân sự mới. Với chiếu bài “tố cộng, diệt cộng”, Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng phảp luật”, đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng, biến cả miền Nam thành nhà tù, trại tập trung dưới cái tên “Ấp chiến lược”.

Từ những năm 1954 đến năm 1959, phong trào cách mạng ở Bến Tre gặp rất nhiều khó khăn, nhiều tổ chức đảng tan rã, nhiều cán bộ bị địch bắt, có lúc chỉ còn lại vỏn vẹn 18 chi bộ với 162 đảng viên.

Sau khi Nghị quyết 15 của Trung ương ra đời, với khí thế cách mạng sôi sục và lòng căm thù giặc sâu sắc, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre triển khai, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của mình, đã làm nên cuộc đồng khởi thần kỳ khiến kẻ thù khiếp sợ, góp phần xoay chuyển tình thế, từ phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, giành thắng lợi trên toàn chiến trường miền Nam. Chính trong giai đoạn đấu tranh ác liệt đó đã sản sinh ra đội quân tóc dài huyền thoại.


Sau phong trào Đồng khởi, lực lượng chính trị và vũ trang Bến Tre không ngừng lớn mạnh. Với những đóng góp to lớn về sức người, sức của, Bến Tre đã vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam tặng thưởng 8 chữ vàng: “Anh dũng đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy” và công nhận Bến Tre là một trong ba ngọn cờ đầu của phong trào du kích chiến tranh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀM LUÔNG

  Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đã ôn lại truyền thống đấu tranh của đội quân tóc dài Bến Tre. Đó là sự tiếp nối truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu. Từ Bến Tre, ngọn lửa đồng khởi đã lan ra toàn miền Nam. Với nhũng chiến công xuất sắc đó, Đội quân tóc dài cùng với Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh Bến Tre đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre nói chung và phụ nữ Bến Tre nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu AHLLVT cho Đội quân tóc dài Bến Tre. Ảnh: HÀM LUÔNG

Dịp này, Chủ tịch nước cũng truy tặng danh hiệu “Anh hùng lục lượng vũ trang Nhân dân” đối với đồng chí Huỳnh Minh Lễ, chiến sĩ đặc công, chính trị viên phó Đại đội, Chủ nhiệm Đặc công Tỉnh đội Bến Tre và đồng chí Lê Văn Duyệt, chiến sĩ tình báo, Trưởng ban Trinh sảt quân báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre.

Tin cùng chuyên mục