Bị biến chứng sau giải phẫu thẩm mỹ: Một bệnh nhân yêu cầu ông Nguyễn Xuân Ái bồi thường gần 150 triệu đồng

(SGGP).- TAND quận 5 TPHCM vừa chính thức thụ lý đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe của bà Nguyễn Thị Ngọc Trang (ngụ quận Bình Thạnh) đối với ông Nguyễn Xuân Ái (ngụ quận 5, người tự quảng cáo là tiến sĩ y khoa – chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ, đứng ra thành lập Thẩm mỹ viện Á Châu).

Theo đơn kiện của bà Trang, do tin tưởng vào nội dung quảng cáo, tháng 12-2005, bà đã nhờ ông Ái giải phẫu nâng ngực bằng túi nước biển với giá 2.500 USD. Ông Ái cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối vĩnh viễn, trong trường hợp có biến chứng thì thẩm mỹ viện sẽ thực hiện lại miễn phí. Nếu không đúng như cam kết, ông Ái sẽ bồi thường.

Khoảng một năm sau, túi ngực bên phải bà Trang bị vỡ. Bà đến chỗ ông Ái khám lại. Nhưng thay vì đặt lại túi nước biển khác miễn phí như lời cam kết ban đầu, ông Ái yêu cầu bà phải trả thêm 1.200 USD. Dù bà đã đặt túi nước biển khác, ngực bên phải của bà vẫn bị sưng, gây đau nhức.

Theo kết quả siêu âm của Trung tâm Hòa Hảo, ngực bà bị viêm nhiễm. Bà yêu cầu ông Ái bồi thường số tiền hai lần giải phẫu cùng với số tiền thuốc bà phải sử dụng để làm giảm đau, tổng cộng 145.290.000 đồng.

L.T.Hân

Tin cùng chuyên mục